Đời sống

Thị xã có nhiều anh hùng liệt sĩ nhất Việt Nam, từng là chiến trường khốc liệt hàng đầu thời chiến

Thị xã có nhiều anh hùng liệt sĩ nhất Việt Nam, từng là chiến trường khốc liệt hàng đầu thời chiến

Ở Việt Nam, thị xã này là nơi có nhiều anh hùng liệt sĩ nhất. Đây cũng là quê hương của mẹ Việt Nam anh hùng huyền thoại – Nguyễn Thị Thứ.

Để gìn giữ độc lập cho đất nước, đã có hàng triệu người con anh dũng ngã xuống trên mảnh đất Việt Nam. Nhưng thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam là nơi có nhiều anh hùng liệt sĩ nhất. Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp, nơi đây từng là chiến trường khốc liệt hàng đầu. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, các thế hệ thanh niên Điện Bàn ngày ấy đã lên đường tòng quân. Rất nhiều người trong số họ không còn trở về với gia đình, mãi mãi nằm lại nơi chiến trường.

dien-ban-1

Số liệu thống kê năm 2012 cho biết, tỉnh Quảng Nam có tất cả 65.000 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc chiến tranh, là tỉnh có nhiều liệt sĩ nhất Việt Nam. Trong đó, thị xã Điện Bàn là nơi có nhiều liệt sĩ nhất với 19.800 người.

Nói đến Điện Bàn còn là nói đến quê hương của cô gái Việt Nam anh hùng Trần Thị Lý, anh hùng Nguyễn Văn Trỗi và mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ (người có 9 người con hy sinh trong kháng chiến).

dien-ban-2

Sau khi thống nhất đất nước vào năm 1975, lãnh đạo Điện Bàn đã quyết tâm quy hoạch lập một nghĩa trang quy mô làm nơi yên nghỉ cho hàng chục nghìn liệt sĩ đã ngã xuống vì non sông. Nghĩa trang đặt tại làng Viêm Tây, xã Điện Thắng, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nơi đây thế đất cao ráo, thuận lợi cho giao thông.

dien-ban-3

Năm 1978, nghĩa trang liệt sĩ huyện được khởi công xây dựng và sau đó là quá trình quy tập đồng loạt. Tính đến hiện tại, Nhà nước đã đầu tư hàng chục tỉ đồng cho nghĩa trang này. Hiện nay, Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn đã được công nhận là nghĩa trang cấp quốc gia, rộng 3ha, là nơi yên nghỉ của 5.630 liệt sĩ. Mộ của mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ cũng nằm tại đây. Ngoài ra trong khuôn viên nghĩa trang còn còn Nhà lưu niệm Anh hùng Nguyễn Văn Trỗi.

Đặc biệt, trong Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn có một ngôi mộ tập thể, là nơi quy tập hài cốt của 11 liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh đồn Bình Long. Ngôi mộ này khá đơn sơ, có bia nhỏ ghi tên tuổi, quê quán của 11 liệt sĩ.

dien-ban-4

Mỗi ngày Nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn đón nhiều đoàn khách đến thăm và dâng hương. Trong những dịp quan trọng của đất nước, nhiều đoàn lãnh đạo của Trung ương, địa phương cũng đến đây đặt vòng hoa, tưởng nhớ công ơn của các bậc tiền bối đi trước.