Doanh nghiệp

Cận cảnh dự án khiến bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt, mẹ Cường Đô La nói gì trước khi bị tạm giam?

Cận cảnh dự án khiến bà Nguyễn Thị Như Loan bị bắt, mẹ Cường Đô La nói gì trước khi bị tạm giam?

Dự án 39-39B Bến Vân Đồn được Quốc Cường Gia Lai mua vào năm 2013. Nó nằm ngay mặt tiền đường lớn quận 4, đối diện trung tâm quận 1.

Ngày 19.7, Cơ quan điều tra đã khám xét nhà riêng của bị can Nguyễn Thị Như Loan - CEO Quốc Cường Gia Lai. Cũng trong ngày đó, nữ doanh nhân bị bắt tạm giam để mở rộng điều tra sai phạm xảy ra ở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan đến các sai phạm ở dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Hiện tại đã có ít nhất 16 người liên quan bị khởi tố.

39-39b-ben-van-don-nguyen-thi-nhu-loan-6
Cảnh sát làm việc tại nhà CEO Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan. Ảnh: VnExpress

Dự án này nằm ngay vị trí đắc địa của quận 4, TP.HCM. The Tresor 39-39B Bến Vân Đồn có diện tích 6.201 m2, gồm 2 tòa tháp, có các loại hình căn hộ, thương mại văn phòng, dịch vụ. Hiện tại dự án đã xây dựng hoàn thành và bán hết cho người sử dụng. Lượng dân cư sinh sống ở đây rất đông. Tuy nhiên, vì dự án đang bị thanh tra, kiểm tra nên các căn hộ vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất (sổ hồng).

39-39b-ben-van-don-nguyen-thi-nhu-loan-2
Dự án Dự án 39-39B Bến Vân Đồn nằm ở vị trí đắc địa của quận 4. Ảnh: Báo Lao Động
39-39b-ben-van-don-nguyen-thi-nhu-loan-3
Dự án 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc thuộc sở hữu nhà nước, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Cao su Đồng Nai quản lý. Ảnh: Báo Lao Động

Khu đất 39-39B Bến Vân Đồn thuộc sở hữu nhà nước, do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Cao su Đồng Nai quản lý. Nhưng năm 2013, trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán nhà nước, bà Nguyễn Thị Như Loan lại khẳng định Quốc Cường Gia Lai đã ký hợp đồng với Công ty CP Đầu tư và Thương mại Việt Tín để mua lại 100% vốn của Công ty TNHH Phú Việt Tín (chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn).

Trong đó, ông Đặng Phước Dừa và bà Lê Y Linh là đại diện thực hiện việc chuyển nhượng vốn góp cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá hơn 464 tỉ đồng.

39-39b-ben-van-don-nguyen-thi-nhu-loan-4
Dự án 39-39B Bến Vân Đồn. Ảnh: Báo Lao Động

Bà Loan đại diện cho Quốc Cường Gia Lai từng nhấn mạnh: “Quốc Cường Gia Lai chưa bao giờ làm việc, đàm phán trực tiếp với Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa liên quan đến việc nhận chuyển nhượng vốn góp này”.

39-39b-ben-van-don-nguyen-thi-nhu-loan-5
Bà Như Loan từng có văn bản giải trình về những vấn đề liên quan đến khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Ảnh chụp màn hình

Hồi tháng 5/2024, sau khi lãnh đạo một số đơn vị liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam bị khởi tố vì liên quan đến sử dụng đất công ở dự án 39-39B Bến Vân Đồng, bà Nguyễn Thị Như Loan đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM giải trình, khẳng định Quốc Cường Gia Lai không liên quan khu đất trên.

Động thái lạ của vợ chồng Cường Đô La, Đàm Thu Trang sau khi mẹ ruột bị Công an bắt giữ