Đời sống

Phát hiện thêm điểm ‘lạ’ trong bài thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, NXB tiết lộ sự thật

Phát hiện thêm điểm ‘lạ’ trong bài thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang, NXB tiết lộ sự thật

Chia sẻ mới đây từ phía nhà xuất bản cho biết, nội dung trong đĩa CD được cấp phép khác với bài giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang.

Vụ việc Thượng tọa Thích Chân Quang có bài giảng về luật nhân quả gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nội dung đó được cho là đã được Nhà Xuất bản TP. Hồ Chí Minh cho ra thành CD “Lợi ích của người biết tin nhân quả”, tác giả - dịch giả Thượng tọa Thích Chân Quang.

Trao đổi về việc cấp phép cho CD “Lợi ích của người biết tin nhân quả” của Thượng tọa Thích Chân Quang, đại diện NXB Tổng hợp TP.HCM đã có buổi làm việc với báo Công Thương.

thich-chan-quang-2

Theo đó, người đại diện khẳng định những chi tiết huyễn hoặc, nội dung không phù hợp đã được biên tập, cắt bỏ trước khi cấp phép vào năm 2019. Hiện CD được cấp phép đang lưu ở NXB này không có những chi tiết đó.

Ông Trần Đình Ba, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh chia sẻ thêm về quy trình, thủ tục xuất bản của đơn vị: “Sau khi tiếp nhận bản đĩa CD của đối tác, chúng tôi giao cho biên tập viên có chuyên môn về mảng tôn giáo thực hiện thẩm định và biên tập. Quá trình biên tập, biên tập viên đã thực hiện việc nghe đi nghe lại CD này nhiều lần, đề xuất cắt bỏ những chi tiết không phù hợp, yêu cầu đối tác liên kết thực hiện theo bản sửa của biên tập viên và đối tác đã thực hiện đúng yêu cầu về nội dung cũng như hình thức của CD”.

thich-chan-quang-3

Những nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội là bài thuyết giảng “Lợi ích của người biết tin nhân quả” của Thượng tọa Thích Chân Quang, được thực hiện ở chùa Quất Lưu ngày 25/11/2018. Trong khi đó, nội dung không phù hợp trong đĩa CD vốn đã được biên tập, cắt bỏ từ năm 2019. Phía NXB cũng không hiểu vì sao những chi tiết đó lại tồn tại trên MXH.

thich-chan-quang-4

Phó Giám đốc NXB Tổng hợp TP.HCM nhận định, CD trong bài phản ánh của báo chí và do độc giả cung cấp có hình thức khác so với bản được cấp phép của NXB này. Cụ thể, CD độc giả cung cấp có màu vàng, còn mới dù ghi được cấp phép từ năm 2019. CD của NXB cấp phép thì có màu trắng, thực hiện lưu trữ qua 5 năm nên đã có dấu vết của thời gian.

thich-chan-quang

“Các thông tin về ISBN, đơn vị xuất bản, liên kết... là in hệt, nhưng mẫu mã hình thức khác biệt. Do đó, chúng tôi không loại trừ hình ảnh CD đang lan truyền trên mạng là bản in lậu mới được phát hành chưa lâu, chưa qua biên tập, xuất bản và cấp phép của chúng tôi đang lưu hành trôi nổi trên thị trường”, ông Trần Đình Ba nói.

Về vụ việc ầm ĩ thời gian qua, ông Trần Đình Ba khẳng định đơn vị này không cấp phép cho lưu hành nội dung có tính huyễn hoặc, gây tranh cãi.