Đời sống

Trụ trì chùa Ba Vàng lên tiếng vụ nữ sinh bị ‘vong nhập’ và phát ngôn hoang đường nghiệp 14 kiếp trước

Trụ trì chùa Ba Vàng lên tiếng vụ nữ sinh bị ‘vong nhập’ và phát ngôn hoang đường nghiệp 14 kiếp trước

 

Clip thuyết giảng nghiệp từ kiếp trước tại chùa Ba Vàng đang gây sốt trên mạng xã hội. Trụ trì chùa Ba Vàng – Thích Trúc Thái Minh nói gì về chuyện này?

Thời gian qua, chùa Ba Vàng và ông Thích Trúc Thái Minh tiếp tục gây bão dư luận vì những phát ngôn hoang đường. Đoạn clip gần đây được lan truyền với tốc độ chóng mặt ghi hình lại một buổi trong khóa tu mùa hè tại ngôi chùa này. Một nữ sinh tên K.L có biểu hiện lạ, không kiểm soát được hành động (bị CĐM gọi là “vong nhập”). Ngay sau đó, người phụ nữ tên Yến đã lên giải thích, kể về nghiệp 14 kiếp trước K.L gây ra.

Không chỉ vậy, bà Yến và ông Thích Trúc Thái Minh còn cho rằng vì kiếp này K.L đã đến chùa tham gia khóa tu nên phần nào hóa giải được nghiệp báo. Nếu không cô gái có thể phải lấy nhiều đời chồng, kết hôn với người vũ phu.

chua-ba-vang-3

Sau khi nắm được thông tin, ngày 18/6, các phòng ban chức năng của thành phố Uông Bí đã có buổi làm việc với ông Thích Trúc Thái Minh – Trụ trì chùa Ba Vàng.

Trong lần làm viêc đó, ông Thích Trúc Thái Minh khẳng định đoạn clip trên không phải từ khóa tu mùa hè năm 2024, cũng không phải do chùa Ba Vàng đăng tải lên mạng xã hội.

Để phản hồi lại những thông tin báo chí, trang mạng đưa thời gian qua, chiều 19/6, Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã ký vào văn bản báo cáo với UBND TP Uông Bí về sự việc liên quan đến khóa tu mùa hè.

chua-ba-vang-4

Theo đó, báo Pháp Luật TP.HCM dẫn thông tin từ văn bản do Trụ trì chùa Ba Vàng ký: “Ngày 15/6/2018, tức ngày thứ 6 trong tổng số 7 ngày của khoá tu, khóa sinh L.T.K.L. đột nhiên có hiện tượng bất thường về tâm thần và thể chất (co giật, không làm chủ được ngôn ngữ và hành động). Nhà chùa đã giúp khóa sinh trở lại tình trạng bình thường bằng việc ứng dụng giáo lý nhân quả Phật giáo. Từ năm 2019, clip nói trên đã được gỡ khỏi các trang truyền thông của nhà chùa”.

chua-ba-vang-2

Trong chiều 19/6, Phó trưởng Ban Trị sự, Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh – Thượng tọa Thích Đạo Hiển chia sẻ thêm với báo Người Lao Động rằng clip đang lan truyền trên mạng xã hội được quay từ những năm 2018 – 2019, không phải khóa tu năm 2024 này.

Bên cạnh đó, Thượng tọa Thích Đạo Hiển còn tiết lộ thêm, liên quan những nội dung chia sẻ trong clip, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có hình thức xử lý, chấn chỉnh.

Chùa Ba Vàng nói gì về đoạn clip khóa tu mùa hè có cảnh "vong nhập"?