Quốc gia NATO đầu tiên tuyên bố Ukraine phải chấp nhận nhượng bộ để có được hòa bình với Nga
Ngày 24/4, Tổng thống một quốc gia thuộc NATO tuyên bố, Ukraine sẽ phải nhượng bộ nếu muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.
Một ngày sau vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga nhắm vào thủ đô Kiev, Ukraine, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đưa ra phát ngôn gây chú ý. Theo đó, ông Duda trả lời Euronews, cho rằng Ukraine sẽ phải nhượng bộ nếu muốn đạt được thỏa thuận hòa bình với Nga.
Ông Duda chia sẻ: "Phải có sự thỏa hiệp", "Thực tế hòa bình chỉ có thể đạt được khi không bên nào có thể tuyên bố thắng cuộc. Ukraine cũng sẽ phải lùi bước ở một số mức độ nào đó, vì đó có lẽ là điều sẽ xảy ra".
Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda. Ảnh: Christopher Goodney/Getty Images
Cũng trong ngày 24/4, Tổng thống Ba Lan cho biết, chỉ có Mỹ đủ sức buộc Nga phải chấm dứt xung đột. Ông nói: "Hôm nay, kết luận của tôi là hoàn toàn rõ ràng: không ai ngoài Mỹ có thể ngăn chặn Nga".
Ông Duda chia sẻ thêm: "Đó là lý do tôi tin rằng Tổng thống Donald Trump, với sự quyết đoán của mình, có thể chấm dứt cuộc xung đột này".
Tổng thống Ba Lan là người theo phong cách đàm phán của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông cho rằng ông Trump có tư duy sắc sảo của một thương gia sành sỏi lâu năm.
"Ông ấy từng sở hữu sòng bạc, vì vậy ông ấy là người được đào tạo trong một cuộc chơi kinh doanh nhất định, với những phương pháp cứng rắn được mài giũa trong nhiều thập kỷ. Giờ ông ấy áp dụng chúng vào chính trị và chơi một cách rất quyết liệt", ông Duda chia sẻ. Bên cạnh đó, Tổng thống Ba Lan còn nhấn mạnh: "Bạn phải đàm phán cứng rắn với ông ấy".
Theo ông Duda, việc gây áp lực với Nga là "cách duy nhất" để thiết lập hòa bình lâu dài, dù điều này "không dễ chịu với bất kỳ bên nào".

Cùng thời điểm, Nga đã khẳng định thông điệp, đưa ra điều kiện đàm phán rằng Ukraine phải từ bỏ các vùng lãnh thổ đang bị chiếm đóng. Đồng thời, phương Tây phải ngừng viện trợ cho Kiev.
Ukraine hiện đang phải đối m ặt với sức ép phải phản hồi một đề xuất hòa bình đầy tranh cãi của Mỹ. Tờ Wall Street Journal cho rằng kế hoạch đó bao gồm: Mỹ công nhận việc Nga sáp nhập Crimea và cấm vĩnh viễn Ukraine gia nhập NATO.
Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bác bỏ bất kỳ thỏa thuận nào có liên quan đến công nhận vùng lãnh thổ Nga kiểm soát tại Ukraine. Ông cho rằng điều đó vi phạm Hiến pháp của đất nước mình.
Ngày 22/4, ông Zelensky tuyên bố: "Đây là lãnh thổ của chúng tôi, là lãnh thổ của người dân Ukraine".