Mỹ áp mức thuế chưa từng có trong lịch sử, hơn 3.500% cho một quốc gia ở Đông Nam Á
Mức thuế cực khủng hơn 3.500% bị Mỹ áp cho 1 mặt hàng của một quốc gia ở Đông Nam Á. Đây là con số chưa từng có trong lịch sử thế giới.
Theo Reuters, ngày 21/4, Bộ Thương mại Mỹ đã hoàn tất thuế quan với hầu hết các loại pin mặt trời từ Đông Nam Á. Đây được đánh giá là bước đi quan trọng, hướng đến việc khép lại vụ kiện tụng thương mại kéo dài suốt 1 năm. Trong đó, các nhà sản xuất Mỹ cáo buộc các công ty Trung Quốc đã đưa hàng hóa giá rẻ vào thị trường một cách không công bằng.
Mức thuế bán phá giá và thuế chống trợ cấp kết hợp với các sản phẩm Jinko Solar từ Malaysia nằm trong những mức thuế thấp nhất là 41,46%, còn hàng xuất từ Việt Nam là 245%. Trong khi đó, các sản phẩm của Trina Solar từ hoạt động tại Thái Lan phải nhận thuế 375,19%, hàng từ Việt Nam bị đánh thuế hơn 200%. Về vấn đề này, cả hai hãng Jinko Solar và Trina Solar đều không đưa ra bình luận ngay lập tức.
Các sản phẩm từ Campuchia phải chịu mức thuế khủng, hơn 3.500% vì các nhà sản xuất đã chọn không hợp tác với cuộc điều tra từ Mỹ. Ngoài ra còn có các công ty không được nêu tên ở Việt Nam có thể chịu thuế 395,9%.

Trước đó, Mỹ cáo buộc các nhà sản xuất tấm pin mặt trời lớn của Trung Quốc đặt tại Malaysia, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đã vận chuyển các tấm pin có giá thành thấp hơn chi phí sản xuất, nhận được trợ cấp không công bằng. Điều đó khiến hàng hóa Mỹ không có sức cạnh tranh.
Ngày 21/4, mức thuế quan được công bố có sự khác biệt đáng kể, tùy theo công ty và quốc gia. Tuy nhiên, nhìn chung tất cả đều cao hơn mức thuế sơ bộ được công bố từ cuối năm 2024.

Các công ty Hawha Qcells (Hàn Quốc), First Solar Inc (Mỹ) đã khởi xướng cuộc điều tra, cáo buộc các nhà sản xuất Trung Quốc lợi dụng nhà máy ở Đông Nam Á để bán sản phẩm giá rẻ, nhận trợ cấp không công bằng, khiến các doanh nghiệp Mỹ gặp khó trong cạnh tranh.
Năm 2024, các nhà máy này chiếm 77% thị phần nhập khẩu pin mặt trời của Mỹ, trị giá hơn 10 tỷ USD. Dự báo, lượng nhập khẩu pin mặt trời từ 4 nước Đông Nam Á kể trên sẽ giảm mạnh trong năm 2025, ngược lại nhập khẩu từ Lào, Indonesia sẽ tăng dần.
Dự kiến, tháng 6/2025, Ủy ban Thương mại quốc tế thuộc Chính phủ Mỹ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về mức thuế.