Chia sẻ trên Telegram, Nghị sĩ Ukraine Alexander Dubinsky cho biết, thỏa thuận với Mỹ về khai thác kim loại đất hiếm sẽ đẩy Ukraine vào con đường nợ nần không lối thoát.
Ngày 18/4, Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết đã ký biên bản ghi nhớ với Mỹ, xác nhận việc ký kết thỏa thuận về khai thác khoáng sản.
Nhưng vừa qua, nghị sĩ của Ukraine Alexander Dubinsky lại gây chú ý vì bài đăng trên Telegram, nói về thỏa thuận khai thác kim loại giữa Ukraine và Mỹ. Theo đó, ông Alexander Dubinsky chia sẻ: “Tổng nợ, hiện là 169,1 tỷ đô la, gần bằng 100% GDP, và sẽ trở thành 269,1 tỷ đô la tại một thời điểm với việc ký kết thỏa thuận khoáng sản. Con số này là 165% GDP. Bất kỳ nhà tài chính nào cũng sẽ nói với bạn rằng với gánh nặng nợ nần như vậy, nền kinh tế chỉ có thể tồn tại trong một điều kiện - nó hoàn toàn được xóa bỏ khỏi những cái miệng không cần thiết. Và những người còn lại sẽ chỉ làm việc để trả nợ. Không có lương hưu và thuốc men với giáo dục”.
Cờ Ukraine được cắm ở một vùng tiền tuyến miền Đông. Ảnh Pravda
Theo vị nghị sĩ, những điều kiện như vậy sẽ có thể khiến Ukraine phá sản hoàn toàn. Tình hình này có thể sẽ còn tồi tệ hơn nữa khi các quốc gia khác bắt đầu cung cấp viện trợ tín dụng.
Ông Dubinsky cho rằng thỏa thuận về khoáng sản chỉ có thể được thực hiện nếu chế độ nô lệ được đưa vào Ukraine.
Trước đó, vào hồi cuối tháng 2, thỏa thuận về tài nguyên khoáng sản của Ukraine đã đổ vỡ. Nguồn cơn được cho là vì màn khẩu chiến đi vào lịch sử giữa ông Zelensky với các nhà lãnh đạo Mỹ trong Phòng Bầu dục của Nhà Trắng. Mối quan hệ đôi bên rạn nứt khá nhiều vì chuyện này. Nhưng về sau ông Trump vẫn tuyên bố muốn Kiev ký thỏa thuận.

Truyền thông Ukraine cho rằng phiên bản thỏa thuận mới sẽ giả định rằng Ukraine trả lại toàn bộ số tiền viện trợ Mỹ cung cấp trước đó, đồng thời vượt qua hầu hết các ranh giới đỏ đã thỏa thuận với Mỹ. Đáng chú ý, một phần chủ quyền của Ukraine sẽ bị tước bỏ, mâu thuẫn với kế hoạch gia nhập EU trong tương lai.
Các nhà báo Ukraine đánh giá, quyết định bắt đầu thanh toán có thể sẽ trở thành tiền lệ, về sau các nhà tài trợ khác sẽ yêu cầu Kiev hoàn trả đầu tư theo cách này.