Đời sống

Bộ Công Thương lên tiếng về mức thuế đối ứng của ông Trump dành cho Việt Nam, gửi công hàm đến Mỹ

Sau khi ông Donald Trump công bố mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có công hàm đề nghị Mỹ tạm hoãn quyết định này, đồng thời chia sẻ quan điểm với báo chí.

Ngày 2/4/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ban hành Sắc lệnh thuế đối ứng, áp mức thuế nhập khẩu lên đến 46% đối với hàng hóa Việt Nam.

Phát biểu trước báo chí, ông Tạ Hoàng Linh, Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài (Bộ Công Thương) bày tỏ sự tiếc nuối về quyết định này. Theo ông, "Việt Nam và Mỹ là hai nền kinh tế mang tính chất bổ trợ", không cạnh tranh trực tiếp mà có sự hỗ trợ lẫn nhau.

Ông Linh nhấn mạnh rằng hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ chủ yếu cạnh tranh với các nước thứ ba chứ không gây ảnh hưởng đến doanh nghiệp nội địa Mỹ. Thậm chí, việc này còn giúp người tiêu dùng Mỹ tiếp cận với hàng hóa giá cả phải chăng hơn.

Mức thuế MFN trung bình Việt Nam áp dụng cho hàng nhập khẩu chỉ khoảng 9,4%. Vì vậy, ông Linh khẳng định mức thuế 46% từ Mỹ là "thiếu căn cứ khoa học và thực sự không công bằng", không phản ánh đúng những nỗ lực của Việt Nam trong việc điều chỉnh thâm hụt thương mại với Mỹ.

trump-thue-doi-ung-1
Mức thuế Mỹ áp với một số quốc gia theo chính sách mới. Nguồn: Nhà Trắng

Trong thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Mỹ, bao gồm ban hành Nghị định giảm thuế MFN và hỗ trợ hàng loạt dự án của Mỹ tại Việt Nam.

Phía Nhà Trắng cho rằng các mức thuế này nhằm "khắc phục bất công thương mại toàn cầu", bảo vệ sản xuất nội địa, củng cố an ninh quốc gia và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các mức thuế sẽ tiếp tục duy trì cho đến khi Mỹ đạt được sự cân bằng trong thương mại. Việt Nam cho rằng giữa hai bên còn không gian để trao đổi, đàm phán, đi tới một kết quả cùng có lợi cho cả hai.

Ngay sau khi Mỹ công bố chính sách thuế mới, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã gửi công hàm đề nghị phía Mỹ tạm hoãn áp thuế, tạo điều kiện cho hai nước trao đổi nhằm tìm ra giải pháp hợp lý hơn.

"Chúng tôi đang thu xếp một cuộc điện đàm giữa hai Bộ trưởng cũng như ở cấp kỹ thuật với các đồng nghiệp tại Cơ quan đại diện thương mại Hoa Kỳ (USTR) trong thời gian sớm nhất", ông Linh thông tin.

trump-2
Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng sắc lệnh hành pháp về thuế quan tại Vườn Hồng ở Nhà Trắng ngày 2-4. Ảnh: REUTERS

Năm 2025, Bộ Công Thương đặt mục tiêu xuất khẩu tăng trưởng 12%, tương đương 450 tỷ USD. Tuy nhiên, việc Mỹ tăng thuế có thể tạo ra tác động tiêu cực đối với mục tiêu này.

Hiện Mỹ chiếm 13% tổng kim ngạch nhập khẩu toàn cầu, nhưng lại chiếm tới 30% tổng xuất khẩu của Việt Nam. Điều này vừa là lợi thế nhưng cũng là điểm yếu, khiến Việt Nam dễ chịu tác động nếu có thay đổi từ phía Mỹ.

Do đó, Bộ Công Thương khuyến nghị doanh nghiệp nên tận dụng lợi thế từ 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký với hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 70 cơ chế hợp tác song phương, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.

Đại diện Bộ Công Thương chia sẻ: "Đây là một lợi thế nhưng cũng là điểm yếu của hoạt động xuất khẩu. Việt Nam còn nhiều cơ hội để khai thác 87% thị trường còn lại của thế giới".

trump-thue-doi-ung-3
Ảnh minh họa: Reuters

Về giải pháp ngắn hạn, Bộ Công Thương cho biết đang đẩy mạnh đàm phán thêm các hiệp định FTA với khu vực Trung Đông, Mỹ Latinh, Trung Á và các thị trường mới nổi khác. Bên cạnh đó, cơ quan này sẽ tăng cường xúc tiến thương mại, nâng cấp hạ tầng logistics nhằm giảm chi phí vận chuyển và nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam.

Ngoài ra, hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài cũng sẽ được mở rộng để hỗ trợ doanh nghiệp kết nối giao thương tốt hơn.

Về giải pháp dài hạn, Việt Nam cần tái cơ cấu nền kinh tế, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chuỗi cung ứng và sản phẩm. Theo Bộ Công Thương, một nền kinh tế bền vững không thể chỉ dựa vào gia công mà cần đầu tư vào công nghệ, đổi mới sáng tạo để tăng khả năng chống chịu trước những biến động từ bên ngoài.