Tổng thống Ukraine cảnh báo nóng đến ông Trump sau khi Mỹ dọa rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình
Chính quyền Tổng thống Trump vừa qua liên tục bày tỏ thái độ cứng rắn, dọa sẽ rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình Ukraine – Nga. Đáp lại, mới đây ông Zelensky đưa ra lời cảnh báo đến Tổng thống Mỹ.
Trong cuộc họp báo ngày 22/4, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, đất nước của ông không muốn Mỹ rút khỏi các cuộc đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột. Tuyên bố này đưa ra trong bối cảnh Mỹ liên tục có thái độ kiên quyết, dọa sẽ rút khỏi tiến trình đàm phán nếu Nga và Ukraine không đạt được thỏa thuận hòa bình trong thời gian tới.
Tổng thống Ukraine chia sẻ: “Đây là một thời điểm vô cùng nguy hiểm. Tôi không nghĩ việc Mỹ rút lui sẽ gửi đi một tín hiệu tích cực. Chúng tôi thật sự hy vọng rằng Tổng thống (Donald) Trump sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine và tạo sức ép lên Nga”.
Cùng với đó, ông Zelensky khẳng định Ukraine là đồng minh lâu dài của Mỹ. Ông cũng cáo buộc Nga đã gây chiến.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra lời cảnh báo rằng Mỹ sẽ ngừng thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Ukraine và Nga trong vài ngày tới, nếu hai bên không cho thấy dấu hiệu quả quan. Ông Rubio tiết lộ, Tổng thống Trump muốn đạt được thỏa thuận hòa bình, nhưng cũng tập trung vào những ưu tiên khác.
Một số nguồn tin rò rỉ cho biết, kế hoạch hòa bình do Tổng thống Mỹ đề xuất có điều khoản Ukraine nhượng bộ. Trong đó, Mỹ sẽ công nhận quyền kiểm soát của Nga với bán đảo Crimea, đồng thời chấp nhận sự chiếm đóng một phần của Nga ở các vùng lãnh thổ ở Lugansk, Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia.
Đặc biệt không kém, Ukraine cũng phải từ bỏ chuyện gia nhập NATO. Đây là yêu cầu lâu dài của Nga đưa ra.

Ông Zelensky luôn cho thấy thái độ kiên quyết không đồng ý công nhận Crimea là lãnh thổ của Nga. Đây được cho là giới hạn không thể vượt qua với Kiev. Nhưng cũng sau tuyên bố này của Tổng thống Ukraine, Ngoại trưởng Marco Rubio và Đặc phái viên Steve Witkoff đã cứng rắn không dự họp về Ukraine ở London ngày 23/4 như kế hoạch đề ra.Về sau, cuộc họp cấp bộ trưởng trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh về hòa bình dự kiến tổ chức đã bị hoãn lại. Trong khi đó, sự kiện tại London bị hạ xuống quy mô thấp hơn.