Ukraine nhận tin dữ, mất lá bài quan trọng giữa lúc chuẩn bị cho lệnh ngừng bắn 30 ngày với Nga
Ở Kursk, Nga tiếp tục có thêm bước tiến mới. Trong khi đó, Ukraine đang thực hiện những bước đầu tiên cho lệnh ngừng bắn 30 ngày.
Ngày 18/3, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự-Chính trị Lực lượng vũ trang Nga, Tư lệnh Lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apty Alaudinov cho biết, có thể khẳng định quân đội Nga đã giành lại gần như toàn bộ lãnh thổ vùng Kursk.
Theo chia sẻ của ông Apty Alaudinov, cuộc tiến công quân sự của Nga đã có kết quả tốt, giành lại hầu hết các khu định cư ở Kursk gần như cùng một lúc, đồng thời khiến Ukraine tổn thất nặng nề.

Nhóm phân tích thông tin tình báo có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine – DeepState cho biết, ngày 16/3, Ukraine hiện còn kiểm soát chỉ chưa đến 10% số lãnh thổ đã chiếm được ở Kursk.
Bản đồ do DeepState công bố cho thấy các đơn vị của Ukraine còn hiện diện ở 2 khu vực sát biên giới Kursk. 2 vùng này đều bị tấn công từ nhiều hướng và gần như chia cắt hoàn toàn.
Trong khi đó, Avia Pro thì cho biết, tính đến 17/3, chỉ còn một khu định cư ở Kursk nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Ukraine. Tại Gornal, giao tranh vẫn diễn ra rất ác liệt.
Hiện tại Nga đã giành được quyền kiểm soát khoảng một nửa lãnh thổ Gornal và bắt đầu tấn công các vị trí của đối phương.

Còn theo nguồn tin từ các phóng viên hiện trường, thông tin lực lượng của Ukraine bị bao vây quy mô lớn tại Kursk là không đúng sự thật. Phóng viên chiến trường Vladimir Romanov cho biết, lực lượng Ukraine trên chiến trường hoạt động theo các nhóm nhỏ 4-6 người.
Các nguồn tin quân sự thì tiết lộ, lực lượng Ukraine đã tìm cách rút lui về biên giới theo từng nhóm nhỏ trước nguy cơ bị bao vây.
Chuyện Kursk bị Nga giành lại được cho là chỉ còn tính bằng ngày. Điều này đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ mất đi lá bài mặc cả đắc lực họ duy trì trong hơn 7 tháng qua.

Hồi tuần trước, Ukraine đồng ý với Mỹ về đề xuất ngừng bắn 30 ngày với Nga. Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha tiết lộ, Kiev đã lập một nhóm để xây dựng cơ chế giám sát cho lệnh ngừng bắn tiềm năng với Nga. Ông cho rằng cần phải đảm bảo một cơ chế hiệu quả để giám sát khách quan lệnh ngừng bắn kéo dài 30 ngày và cơ chế đó cần phải bao gồm “thành phần quốc tế”.
Cũng theo vị ngoại trưởng, Ukraine sẽ thảo luận các khía cạnh liên quan đến giám sát lệnh ngừng bắn với Mỹ và châu Âu.
Trong khi đó, Nga tuyên bố ủng hộ ngừng bắn nhưng muốn giải quyết một số vấn đề liên quan đến lợi ích của mình và cơ chế giám sát ngừng bắn.