Thế giới

Ukraine gửi ‘tối hậu thư’ chấn động, vạch rõ 3 điều cấm kỵ Nga không thể chạm vào khi đàm phán

Trong lần trả lời phỏng vấn mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andrii Sybiga đã chỉ ra 3 lằn ranh đỏ của nước mình trong các cuộc đàm phán với Nga.

Trong cuộc phỏng vấn với trang RBC-Ukraine, khi được hỏi về các "ranh giới đỏ" của Ukraine trong các cuộc đàm phán tương lai, ông Sybiga khẳng định rằng "có những điều cơ bản không thể thương lượng, không thể chạm vào".

Đầu tiên, ông nhấn mạnh rằng toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Ukraine là điều đầu tiên không thể thay đổi. Ukraine sẽ không bao giờ công nhận các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, bất kể tình hình như thế nào.

Thứ hai, ông Sybiga khẳng định rằng không quốc gia nào có quyền phủ quyết quyền tham gia Liên minh châu Âu hay NATO của Ukraine, vì đây là lựa chọn tự do và quyền của người dân Ukraine.

Thứ ba, Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh rằng không thể có bất kỳ hạn chế nào đối với khả năng phòng thủ của Ukraine, đồng thời nhắc lại thông điệp của Tổng thống Zelensky về việc không từ bỏ yêu cầu phi quân sự hóa, mà thay vào đó là tăng cường khả năng phòng thủ của đất nước.

ukraine-1
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiga. Ảnh: RBCU

Ông Sybiga cũng tuyên bố: "Nguyên tắc cơ bản đối với chúng tôi là: 'Không có gì về Ukraine mà không có Ukraine', 'Không có gì về châu Âu mà không có châu Âu'". Ông khẳng định rằng NATO không thể bị loại khỏi chương trình nghị sự, dù hiện nay chưa có sự đồng thuận hoàn toàn giữa các đối tác về tư cách thành viên của Ukraine trong NATO. Tuy nhiên, vị ngoại trưởng nhấn mạnh rằng điều này đã được ghi trong Hiến pháp Ukraine, và tư cách thành viên NATO là sự lựa chọn chiến lược của người dân Ukraine và là sự đảm bảo an ninh hiệu quả nhất cho đất nước.

Ngoài ra, ông Sybiga cũng khẳng định rằng Nga vẫn đang bị cô lập trên trường quốc tế và các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ không thể bị xóa bỏ.

ukraine-2
Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha nêu ra 3 điều kiện tiên quyết trong đàm phán Nga-Ukraine nhằm chấm dứt chiến sự. Ảnh: GETTY IMAGES

Cũng trong cuộc trao đổi lần này, ông Sybiga nhấn mạnh cần “chờ phản hồi chính thức của Nga về đề xuất ngừng bắn”. Ông cho biết hiện tại vẫn chưa có thông báo chính thức nào được đưa ra, vậy nên Ukraine chắc chắn sẽ không đưa ra thêm điều kiện nào nữa.

“Ukraine đã chấp nhận đề xuất của phía Mỹ và theo đó, phía Nga cũng nên làm như vậy”, Ngoại trưởng Ukraine nói.

Theo Ngoại trưởng Sybiga, có nhiều cách để xác nhận lập trường của một quốc gia, nhưng đến hiện tại Nga chưa đưa ra bất cứ hình thức nào. Cũng theo vị này, việc ngừng bắn tạm thời trong 30 ngày không phải đóng băng cuộc xung đột.

Ukraine gửi tối hậu thư chấn động tới Nga, vạch trần giới hạn cấm kỵ Moscow không thể chạm vào