Tổng thống Zelensky tuyên bố sốc sau cuộc đấu khẩu với ông Trump, Mỹ ra quyết định phũ với Ukraine
Cuộc đấu khẩu có 1-0-2 giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Zelensky khiến dư luận cả thế giới sững sờ. Ngay sau khi rời khỏi Phòng Bầu dục, người đứng đầu Ukraine đã có phát ngôn gây sốt.
Ngày 28/2/2025, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang có nhiều biến động. Cuộc gặp nhanh chóng trở thành một cuộc tranh luận căng thẳng khi hai nhà lãnh đạo có những bất đồng về quan điểm và xảy ra đấu khẩu.
CNN tiết lộ, khi được hỏi liệu ông có nợ Tổng thống Trump một lời xin lỗi không, Zelensky từ chối trả lời trực tiếp. Ông khẳng định sự tôn trọng đối với người đứng đầu nước Mỹ và nhấn mạnh mối quan hệ đối tác bền chặt giữa hai nước: "Tôi không chắc chúng tôi đã làm điều gì sai. Chúng ta là đối tác rất thân thiết, và cần phải công bằng, tự do".
Tổng thống Ukraine. Ảnh: CNN
Tuy nhiên, ông Zelensky thừa nhận rằng có một số vấn đề nên được thảo luận trong các cuộc họp kín, thay vì công khai trước giới truyền thông. Ông nhấn mạnh rằng việc bàn bạc trong không gian riêng tư sẽ thể hiện sự tôn trọng đối với cả nền dân chủ và báo chí tự do.
Tổng thống Ukraine mô tả cuộc tranh luận với Trump là "không tốt cho cả hai bên" nhưng khẳng định mối quan hệ giữa hai nước vẫn có thể được duy trì. "Mối quan hệ này không chỉ là giữa hai tổng thống, mà còn là mối quan hệ lịch sử giữa nhân dân hai nước", vị tổng thống nói.
Ông Zelensky cũng nhấn mạnh lập trường kiên quyết của Ukraine trong xung đột với Nga: "Mỹ là bạn của chúng tôi, châu Âu là bạn của chúng tôi. Nga là kẻ thù của Ukraine, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi không muốn hòa bình".
Khi được hỏi liệu Ukraine có thể ngăn chặn Nga nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ hay không, Zelensky thừa nhận điều đó sẽ "rất khó khăn". Ông nhấn mạnh rằng chính vì lý do này mà ông đang có mặt tại Washington, để tìm kiếm thêm sự giúp đỡ từ chính quyền Trump.
Tổng thống Ukraine cũng khẳng định ông sẵn sàng tham gia đàm phán với Nga, nhưng chỉ khi Mỹ đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine. Đây là một tín hiệu cho thấy Kiev có thể đang cân nhắc các giải pháp ngoại giao để kết thúc xung đột.
Trước câu hỏi về khả năng từ chức, Zelensky bác bỏ và khẳng định quyết định này chỉ thuộc về người dân Ukraine. "Đó không phải là một ý kiến hay. Quyết định này chỉ có thể do nhân dân Ukraine đưa ra", ông nhấn mạnh.
Trong khi đó, theo NBC News, chính quyền ông Trump đã quyết định chấm dứt chương trình hỗ trợ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, nằm trong số hàng nghìn khoản viện trợ nước ngoài bị hủy bỏ trong tuần qua. Quyết định này được đưa ra ngay trước cuộc gặp gây tranh cãi giữa hai nhà lãnh đạo.
Tuy nhiên, một số quan chức Mỹ cho biết, dù không công bố thêm viện trợ mới, các gói viện trợ vũ khí và thiết bị quân sự được thông qua dưới thời Tổng thống Joe Biden vẫn đang tiếp tục được chuyển đến Ukraine. Hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy quá trình này sẽ bị dừng lại sau cuộc tranh luận tại Nhà Trắng.
"Đại chiến" Trump - Zelensky bùng nổ ngay tại phòng Bầu dục, thoả thuận khoáng sản Mỹ -Ukraine đổ bể