Đời sống

Từ 1/3, chính thức bỏ 694 cơ quan công an cấp huyện, người dân làm CCCD, thủ tục hành chính ở đâu?

Bắt đầu từ ngày 1/3, 694 cơ quan công an cấp huyện trên cả nước sẽ chính thức kết thúc hoạt động. Vậy, khi có nhu cầu làm CCCD, thủ tục hành chính, người dân sẽ thực hiện ở đâu?

Sáng 28/2/2025, Bộ Công an tổ chức họp báo về quy định mới liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của lực lượng Công an. Từ ngày 1/3, công an địa phương sẽ được tổ chức lại theo mô hình hai cấp: Công an tỉnh và công an xã, đồng nghĩa với việc không còn công an cấp huyện.

Tại buổi họp, đại diện Bộ Công an làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến việc giải thể 694 cơ quan công an cấp huyện trên toàn quốc, trong đó có thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD).

cong-an-1
Thiếu tướng Phùng Đức Thắng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trả lời câu hỏi - Ảnh: Bộ Công an

Hiện nay, CCCD được cấp tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh) và Đội Quản lý hành chính (Công an huyện). Khi bỏ công an cấp huyện, chức năng cấp CCCD sẽ chuyển về công an cấp xã. Các địa phương sẽ bố trí địa điểm phù hợp, đảm bảo thuận tiện cho người dân mà không gây gián đoạn. Trong giai đoạn đầu, một số địa phương vẫn có thể duy trì điểm tiếp nhận hồ sơ CCCD tại trụ sở công an huyện cũ.

Khi công an cấp huyện không còn tồn tại, các chức năng, nhiệm vụ sẽ được phân bổ lại giữa công an cấp tỉnh và cấp xã.

- Công an cấp tỉnh sẽ giải quyết toàn diện các vấn đề an ninh, trật tự trên địa bàn.

- Công an cấp xã được giao thêm quyền hạn, đảm bảo giữ vững an ninh cơ sở, trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

cong-an-2
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ tại buổi họp báo - Ảnh: Bộ Công an

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định việc tổ chức lại bộ máy sẽ không gây gián đoạn hoạt động của lực lượng công an, không để sót nhiệm vụ, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự. Việc bố trí đội ngũ trưởng công an xã sẽ dựa trên đánh giá năng lực, phẩm chất và thành tích để đảm bảo hiệu quả thực hiện nhiệm vụ mới.

Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh thêm: “Đảm bảo mọi việc diễn ra bình thường, không đứt gẫy, không bỏ sót, không bỏ lọt; hiệu quả hơn và dư luận quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ hơn. Và chúng tôi thấy hướng này là đúng đắn”.