Thế giới

Tổng thống Trump nổi giận với ông Putin vì ý tưởng ‘khó tin’ Tổng thống Nga dành cho Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra đề xuất thành lập ban lãnh đạo mới tại Ukraine. Trước đề xuất này, Tổng thống Mỹ Donald Trump tỏ ra không mấy vui vẻ.

Trong cuộc phỏng vấn với NBC News ngày 30/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự tức giận với ông Vladimir Putin vì Tổng thống Nga muốn Ukraine thay đổi ban lãnh đạo.

“Tôi rất tức giận khi ông Putin bắt đầu hạ thấp tính chính danh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, bởi vì điều đó không đúng chỗ, bạn hiểu chứ?”, ông Trump nói.

Theo ông Trump, Tổng thống Nga muốn Ukraine tổ chức bầu cử sau khi nhiệm kỳ của ông Zelensky kết thúc vào tháng 5/2024. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng điều này có thể kéo dài xung đột, khiến thỏa thuận ngừng bắn chưa thể đạt được trong một thời gian dài.

trump-putin-1
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: GETTY IMAGES

Tổng thống Mỹ khẳng định nếu không có tiến triển trong đàm phán hòa bình, Washington có thể áp thuế bổ sung lên dầu xuất khẩu từ Nga.

“Nếu Nga và tôi không thể đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt đổ máu ở Ukraine, và nếu tôi cho rằng đó là lỗi của Nga, tôi sẽ áp thuế bổ sung lên toàn bộ dầu xuất khẩu từ Nga”, ông Trump tuyên bố.

Khi được hỏi liệu có sẵn sàng đối thoại với ông Putin nếu nhà lãnh đạo Nga thay đổi thái độ, ông Trump trả lời “có” và nhấn mạnh ông Putin hiểu rõ sự tức giận của mình.

Hiện phía Nga chưa đưa ra phản hồi về phát ngôn này.

Trước đó, trong chuyến thăm cảng Murmansk vào ngày 27/3, Tổng thống Putin đưa ra đề xuất Ukraine thành lập một chính quyền lâm thời do LHQ, Mỹ, châu Âu cùng các đối tác quốc tế bảo trợ. Chủ nhân Điện Kremlin cho rằng điều đó có thể giúp tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ, thiết lập một chính phủ mới có năng lực và người lãnh đạo được người dân Ukraine tin tưởng. Theo ông Putin, điều này sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai bên.

trump-putin-2
Tổng thống Nga Putin phát biểu tại Diễn đàn quốc tế Bắc Cực ở Murmansk ngày 27-3. Ảnh: REUTERS

“Về nguyên tắc, tất nhiên một chính quyền tạm thời có thể được thành lập tại Ukraine dưới sự bảo trợ của Liên hợp quốc, Mỹ, các nước châu Âu và các đối tác của chúng tôi. Điều này sẽ nhằm tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ, đưa một chính phủ có năng lực và được người dân tin tưởng lên nắm quyền, sau đó sẽ tiến hành đàm phán với họ về một hiệp ước hòa bình”, ông Putin chia sẻ.

Cũng theo Tổng thống Nga, chính quyền hiện tại của Ukraine không phải đối tác đàm phán hợp pháp vì nhiệm kỳ của ông Zelensky đã kết thúc từ tháng 5/2024. Tuy nhiên, vì Ukraine đang trong thời gian thiết quân luật nên họ chưa thể tổ chức bầu cử.