Thế giới

Nga nhận tin sốc: Bí mật bị lộ, 4 trực thăng trên lãnh thổ bị ‘xóa sổ’ sau đòn hiểm của Ukraine?

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine vừa tiến hành một chiến dịch tấn công phối hợp, phá hủy 4 trực thăng quân sự của Nga.

Lực lượng đặc nhiệm Ukraine mới đây tuyên bố họ đã sử dụng hệ thống HIMARS do Mỹ cung cấp để phá hủy 4 trực thăng quân sự của Nga trong một cuộc tấn công duy nhất tại vùng Belgorod, Nga.

Trong thông báo trên Telegram vào ngày 24/3, Lực lượng Tác chiến Đặc biệt (SOF) cho biết: "SOF, phối hợp với Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng (HUR) và các lực lượng tên lửa và pháo binh, đã phá hủy 2 trực thăng tấn công Ka-52 và 2 trực thăng vận tải Mi-8".

Khu vực này là nơi Nga đã thiết lập một bãi đáp trực thăng, được coi là một vị trí bí mật để triển khai máy bay nhanh chóng hoặc thực hiện các cuộc tấn công bất ngờ.

SOF tuyên bố: “Nga lại một lần nữa nghĩ rằng họ ở sâu trong hậu phương và không thể bị chạm tới. Chúng tôi lại một lần nữa chứng minh rằng không có gì nằm ngoài tầm với của Lực lượng Đặc nhiệm. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu!”.

Hiện tại, Nga chưa đưa ra bình luận về tuyên bố của Ukraine.

ukraine-1
Hiện trường vụ tấn công. Ảnh: Lực lượng đặc nhiệm Ukraine

Trực thăng Ka-52 là loại máy bay tấn công của Nga, được sử dụng cho nhiệm vụ trinh sát và tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Trong khi đó, Mi-8 là trực thăng vận tải, phục vụ vận chuyển binh lính, hàng hóa và hỗ trợ các hoạt động tác chiến trên bộ.

Khu vực Belgorod gần đây đã phải đối mặt với các cuộc tấn công liên tục từ lực lượng Ukraine, bao gồm các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu của Nga.

ukraine-2
Tổ hợp pháo phản lực HIMARS. Ảnh Getty

Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào đầu tuần trước, quân đội Ukraine cũng đã tiến hành một loạt tấn công xuyên biên giới vào Belgorod, với sự tham gia của 200 binh sĩ và 29 thiết bị quân sự, trong đó có 5 xe tăng. Cuộc tấn công này diễn ra đồng thời với cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine vào ngày 22/3 cũng tuyên bố đã "tấn công thành công một sở chỉ huy và kiểm soát" tại Belgorod, phá hủy các thiết bị liên lạc của Nga được sử dụng để điều phối các cuộc tấn công vào khu vực Sumy và Kharkov của Ukraine.

Tuy nhiên, Kiev không cung cấp thông tin chi tiết về những bước tiến trong chiến dịch tấn công vào Belgorod.