Đời sống

Kẻ nghiên cứu pha chế ma túy được giảm án nhờ học giỏi, từng giành giải quốc gia môn Hóa

Trước khi hợp tác với trùm ma túy nghiên cứu, pha chế ma túy, Từ Nam Anh từng là học sinh giỏi quốc gia môn Hóa học, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong học tập.

Báo Dân Trí đưa tin, Tòa án Quân sự Trung ương vừa xét xử phúc thẩm, bác kháng cáo và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Lê Minh Trí (35 tuổi, cựu đại úy quân đội) về tội Mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời giữ nguyên mức án tù chung thân đối với tội Tàng trữ, mua bán tiền chất dùng vào sản xuất trái phép chất ma túy.

4 đồng phạm của Trí về tội Mua bán trái phép chất ma túy cũng bị bác kháng cáo, với các mức án từ chung thân đến tử hình. Tuy nhiên, bị cáo Từ Nam Anh (27 tuổi, quê Phú Yên) được giảm án xuống còn 17 năm 6 tháng tù.

ma-tuy-1
Các bị cáo tại tòa sơ thẩm. Ảnh: BVPL

Theo hồ sơ vụ án, do làm ăn thua lỗ, từ năm 2017, Lê Minh Trí đã móc nối với hai đối tượng Bo và Kenny (quốc tịch Pháp) để nhập ma túy về Việt Nam tiêu thụ. Trong giai đoạn từ tháng 10/2021 đến tháng 4/2023, Trí đã mua 97kg ma túy các loại với giá 29,6 tỷ đồng.

Sau khi ma túy được chuyển vào Việt Nam, Trí thuê Thái Cẩm Tâm (34 tuổi, ngụ TP.HCM) nhận hàng và cất giấu. Ban đầu, Trí chỉ đạo Tâm đóng ma túy thành viên con nhộng để tiêu thụ, nhưng sau đó hắn tìm cách pha trộn thêm chất phụ gia để tăng số lượng, tạo ra viên nén thuốc lắc và “nước vui”, từ đó thu lợi nhiều hơn.

Trí thuê Từ Nam Anh điều chế ma túy, nhưng do sản phẩm chứa nhiều tạp chất, không đạt yêu cầu, nên hắn ngừng hợp tác với Nam Anh từ tháng 8/2022.

ma-tuy-3
Một dạng ma tuý “nước vui” , nhìn như những gói nước ngọt. Ảnh: Internet

Tổng cộng, nhóm này đã pha trộn 97kg ma túy với 57,3% chất phụ gia, tạo ra 227kg thành phẩm để bán, thu về gần 36 tỷ đồng. Được biết, Trí và đồng bọn sản xuất "nước vui" với công thức pha 10% ma túy cùng 90% bột hương liệu, rồi đóng gói bán ra thị trường.

Ngày 20/4/2023, khi Tâm chỉ đạo đồng phạm đi giao ma túy thì bị lực lượng Công an TP.HCM bắt giữ. Từ đây, toàn bộ đường dây của Trí bị phát hiện, điều tra và khởi tố.

Hồi tháng 6/2023, Tòa án Quân sự Quân khu 7 xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Minh Trí mức án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ, mua bán tiền chất dùng vào sản xuất trái phép chất ma túy. Đồng thời, Trí bị buộc nộp lại số tiền 34,4 tỷ đồng (sau khi trừ đi số tiền đồng phạm hưởng lợi).

Trong vụ án, Thái Cẩm Tâm cũng nhận án tử hình. 14 đồng phạm khác bị phạt từ 3 năm tù đến tử hình.

Sau bản án sơ thẩm, Trí, Tâm, Nam Anh và 3 đồng phạm khác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

ma-tuy-2
Ảnh minh họa

Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử tuyên y án tử hình đối với Lê Minh Trí và Thái Cẩm Tâm. Tuy nhiên, Từ Nam Anh được giảm án từ 18 năm xuống còn 17 năm 6 tháng tù, do có nhiều thành tích học tập xuất sắc trước khi phạm tội.

Hồ sơ cho thấy, Nam Anh từng đạt giải Nhì môn Hóa học cấp quốc gia, huy chương Vàng môn Hóa học và có giấy chứng nhận học sinh giỏi cấp tỉnh. Vì vậy, tòa áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định với "người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác".