Mạng xã hội

CĐM căm phẫn vạch trần đài hóa thân ‘chặt chém’ ở Nam Định, từng liên quan đến trùm giang hồ khét tiếng

Trong quá khứ, Đài hóa thân Thanh Bình từng được biết đến trong vụ việc trùm giang hồ Đường Nhuệ bị tố bảo kê, thu “phế” người mang người thân đến hỏa táng. Giờ đây, câu chuyện “ăn trên thi thể người đã khuất” một lần nữa nóng trở lại.

Dư luận đang xôn xao trước vụ việc Đài hóa thân Thanh Bình bị người dân tố “chặt chém”. Cụ thể, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết của ông Chu Th (quê Nam Trực, Nam Định, hiện sinh sống tại TP HCM). Ông Th phản ánh rằng Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên không cho gia đình ông mang quách từ bên ngoài vào, mà ép phải mua sản phẩm của công ty với giá cao.

dai-hoa-than-thanh-binh-duong-nhue-6
Bài đăng của ông T.C. kèm hình ảnh trên mạng xã hội. Ảnh: T.C
dai-hoa-than-thanh-binh-duong-nhue-4
Bài đăng của ông T.C. kèm hình ảnh trên mạng xã hội. Ảnh: T.C
dai-hoa-than-thanh-binh-duong-nhue-10
Một phiếu thu tiền thanh toán với giá trị hơn 63 triệu đồng khi làm dịch vụ hỏa thiêu cho người quá cố ở Công ty Thanh Bình.Ảnh: Người dân cung cấp

Ông Th cho biết, trong quá trình sử dụng dịch vụ hỏa táng tại đây, gia đình ông bị bắt buộc mua quách hoặc hũ tro cốt của công ty, phải trả thêm 3,5 triệu đồng nếu muốn nhận lại "xương đẹp", đồng thời bị ép sử dụng gói dịch vụ 8 triệu đồng hoặc 10 triệu đồng mà không được tư vấn về gói 4,5 triệu đồng.

Trước những bức xúc này, ông Th đề nghị các cơ quan chức năng tỉnh Nam Định sớm vào cuộc kiểm tra, làm rõ sự việc để tránh tình trạng thân nhân người mất bị ép buộc mua quách hoặc hũ tro cốt với giá cao khi đưa người thân đi hỏa táng.

dai-hoa-than-thanh-binh-duong-nhue-3
Bài đăng của ông T.C. kèm hình ảnh trên mạng xã hội. Ảnh: T.C
dai-hoa-than-thanh-binh-duong-nhue-7
Bài đăng của ông T.C. kèm hình ảnh trên mạng xã hội. Ảnh: T.C
dai-hoa-than-thanh-binh-duong-nhue-8
Bài đăng của ông T.C. kèm hình ảnh trên mạng xã hội. Ảnh: T.C

Ngay sau bài đăng của ông Th, nhiều cư dân mạng cũng đồng loạt lên tiếng, cho biết mình cũng là “nạn nhân” của Đài hóa thân Thanh Bình. Trên một số diễn đàn, xuất hiện hàng loạt bình luận kể lại câu chuyện của chính bản thân, khi đưa người nhà đến hỏa táng rồi đổi lại là bị ép mua hũ tro cốt, quách với giá “trên trời”. Nhiều người phẫn nộ gọi hành động này là “kiếm chác trên thi thể người đã khuất”, “kền kền”… Thậm chí có cư dân mạng cay đắng nói: “Không có tiền không được chết yên ổn”, “Ai nói chết là hết, thế này thì không có tiền ai mà dám chết”…

dai-hoa-than-thanh-binh-duong-nhue-1

dai-hoa-than-thanh-binh-duong-nhue-2
Một số bình luận của CĐM. Ảnh chụp màn hình

Dư luận bức xúc trước thông tin Đài hóa thân Thanh Bình “chặt chém” bao nhiêu thì mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc bấy nhiêu. Theo thông tin mới nhất từ báo Người Lao Động, chiều ngày 4/3, ông Lê Quang Huy, Phó Chủ tịch UBND TP Nam Định (tỉnh Nam Định), đã ban hành văn bản chỉ đạo yêu cầu UBND xã Mỹ Thuận và Công ty Cổ phần Thanh Bình An Lạc Viên – đơn vị chủ quản Đài hóa thân Thanh Bình báo cáo chi tiết về phản ánh của người dân liên quan đến việc bị "chặt chém" khi sử dụng dịch vụ tại đây.

Nhằm làm rõ vụ việc và thông tin chính xác đến dư luận cũng như báo chí, UBND TP Nam Định yêu cầu Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên báo cáo chi tiết về nội dung đoạn clip đang lan truyền, đơn giá dịch vụ, các biện pháp khắc phục nếu có, đồng thời gửi báo cáo về UBND thành phố trước 11 giờ ngày 5/3.

UBND TP Nam Định cũng giao UBND xã Mỹ Thuận thực hiện chức năng quản lý nhà nước tại địa bàn và báo cáo cụ thể về hoạt động của Công ty CP Thanh Bình An Lạc Viên.

dai-hoa-than-thanh-binh-duong-nhue-5
Đài hóa thân Thanh Bình, nơi bị tố "chặt chém". Ảnh: Internet

Có nhiều cư dân mạng nhận ra, Đài hóa thân Thanh Bình cũng chính là “nhân vật chính” trong vụ việc Đường Nhuệ năm xưa. Cụ thể, vào tháng 5/2020, Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường Nhuệ, trú ở Thái Bình) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ vì tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đường Nhuệ là cái tên cộm cán, nổi tiếng với hình ảnh giang hồ “thứ thiệt”, có cuộc sống xa hoa và đời tư phức tạp.

dai-hoa-than-thanh-binh-duong-nhue-9
Bị cáo Nguyễn Xuân Đường trả lời chất vấn của Hội đồng xét xử. Ảnh: TTXVN

Sau khi bị bắt giữ, Đường Nhuệ còn bị tố bảo kê, thu tiền chênh lệch khi người dân đưa người thân đến Đài hóa thân Thanh Bình để hỏa táng. Gã giang hồ này đồng thời dùng thủ đoạn, đe dọa trực tiếp hoặc gián tiếp để cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ khác ở địa bàn tỉnh Thái Bình.

Đường "Nhuệ" chuyện chưa kể: Gã giang hồ số má chỉ ''một lòng vì vợ, tất cả nghe lời vợ"