Bí mật sau chiếc khăn rằn ông Đặng Lê Nguyên Vũ yêu thích và lời hứa với Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Phong cách thời trang của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã rất nhiều lần trở thành chủ đề bàn tán của dư luận. Ý nghĩa thực sự đằng sau chiếc khăn rằn quen thuộc đó là gì?
Vừa qua, sự việc một người đàn ông bị hiểu nhầm là ông Đặng Lê Nguyên Vũ ẩu đả tại quán cà phê gây xôn xao dư luận. Sở dĩ dân mạng nghĩ đó là “vua cà phê” là bởi cách ăn mặc quá giống ông Vũ. Từ chiếc quần linen rộng màu trắng, khăn rằn, giày lười đến mũ đều chẳng khác gì. Cho đến khi cơ quan chức năng, phía Tập đoàn Trung Nguyên cũng như những người liên quan lên tiếng phủ nhận, dân tình mới được phen thở phào.
Cũng từ đây mà câu chuyện trang phục của ông Đặng Lê Nguyên Vũ trở thành chủ đề gây chú ý trở lại. Cách ăn mặc của Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên nổi tiếng từ lâu và đã là “thương hiệu” của riêng ông.
Từng có người nghĩ rằng chiếc khăn rằn xuất hiện sau thời gian ông Vũ lên núi tu tập, dùng để chống lại cái giá lạnh vùng núi. Nhưng sự thật không phải, vì có nhiều loại khăn giữ ấm tốt hơn khăn rằn rất nhiều.
Năm 2013, Trợ lý hội đồng quản trị Tập đoàn Trung Nguyên – ông Trần Hữu Đức cũng từng tiết lộ ý nghĩa đặc biệt của chiếc khăn rằn ở tập đoàn này. Ông cho biết: “Trong cuộc chiến tranh thời bình hiện nay khi đeo khăn rằn để nhắc nhở mỗi chúng tôi là chiến binh trong thời bình không phải dùng vũ khí, chiếm biên giới như thời xưa nữa. Biên giới ở đây là trong tư tưởng của mỗi người dân chúng ta. Đến mỗi siêu thị nhìn quầy là biết nước ngoài đã xâm chiếm diện tích trưng bầy, diện tích kinh doanh của nước Việt là bao nhiêu.
Trong tư duy của mỗi người dân nghĩ đến thương hiệu nào đầu tiên, cho thấy chúng ta đang bị xâm lăng đến đâu. Mỗi anh em chúng tôi nhắc nhở mỗi người đều là chiến binh tiếp tục trong thời bình”.
Đặc biệt hơn, ông Đức cho kể về lần ông Đặng Lê Nguyên Vũ vinh hạnh được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bấy giờ, đại tướng khuyên người doanh nhân: “Thế hệ của các bác lo dựng nước và giữ nước. Bây giờ thời bình rồi đó, bác muốn những người doanh nhân như Vũ phải tiếp tục cuộc chiến này. Cuộc chiến này không dừng lại ở biên giới. Cuộc chiến này ở trong kinh tế, trong văn hóa, trong xã hội. Mong những người doanh nhân như Vũ tiếp tục ngọn cờ đó vì quốc gia, vì dân tộc”.
Theo ông Đức, sau này ông Vũ xem khăn rằn như vật bất ly thân vì muốn nó nhắc nhở mình phải như một “chiến sĩ” thời bình, thúc đẩy kinh tế, xã hội, văn hóa đi lên như lời bác Giáp dặn dò. Trung Nguyên cũng nuôi mong ước đưa cà phê Việt Nam vươn tầm thế giới, làm rạng rỡ tên tuổi đất nước.
Chính ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã từng giải thích về chuyện này. Ông cho biết: “Cái khăn quàng cổ này có giá trị rẻ thôi nhưng nó thể hiện được nhiều điều. Ngày trước, các chiến sĩ đi kháng chiến đều quàng những chiếc khăn rằn này trên cổ, dù bom đạn, vất vả nhưng họ rất kiên cường chiến đấu, họ như những chiến binh thực sự. Qua quàng khăn để thấy mình giống như những chiến binh đó”.
Trong một chia sẻ công khai, Trung Nguyên Legend từng lý giải thêm về chiếc khăn rằn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ như sau: “Khăn rằn đã trở thành vật bất ly thân của người Miền Tây hào hiệp, nghĩa khí; là biểu tượng của tinh thần chiến binh thực sự. Do đó mỗi thành viên của Tập đoàn Trung Nguyên Legend dù ở bất kỳ vị trí, nhiệm vụ nào đều tâm niệm mỗi khi quàng lên mình chiếc khăn rằn sẽ chiến đấu, dấn thân phụng sự hết mình vì mục đích lớn lao cho gia đình, tổ chức, quốc gia, dân tộc, nhân loại”.