Xuất hiện thông tin bà Nguyễn Phương Hằng kêu gọi ủng hộ cho bé Bắp, thực hư thế nào?
Lùm xùm xoay quanh câu chuyện từ thiện của Phạm Thoại và mẹ bé Bắp còn chưa ngã ngũ thì mới đây dư luận lại thêm một phen hoang mang khi xuất hiện thông tin bà Nguyễn Phương Hằng kêu gọi ủng hộ cho bé Bắp.
Phạm Thoại và mẹ bé Bắp là những cái tên bị réo gọi nhiều trên MXH những ngày qua. Câu chuyện kêu gọi từ thiện nhưng quá trình sao kê, giải ngân thiếu minh bạch của cả hai để lại những tranh cãi. Đến nay mọi chuyện vẫn chưa được giải quyết triệt để, dư luận vẫn còn rất nhiều hoài nghi.
Thông tin từ báo Người Lao Động cho biết, trưa ngày 12/3, trang web quyên góp cộng đồng GoFundMe bất ngờ không thể truy cập bằng địa chỉ IP Việt Nam, trong khi nếu dùng mạng VPN hay IP nước ngoài thì vẫn bình thường. Nguyên nhân chưa được xác định rõ, nhưng những hoang mang đã bắt đầu xuất hiện.

Nền tảng này đang xuất hiện hai chiến dịch quyên góp đáng chú ý. Một chiến dịch do một người tự xưng là chú bé Bắp khởi xướng, đặt mục tiêu 300.000 USD, trong khi chiến dịch còn lại do tài khoản Christina Nguyen lập, có tên "Give Hope to Baby Bap's Recovery", kêu gọi 30.000 USD. Điều đáng nói là cái tên Christina Nguyen trùng với tài khoản TikTok bà Nguyễn Phương Hằng từng sử dụng, ảnh đại diện cũng là CEO Đại Nam. Điều này khiến nhiều người không khỏi thắc mắc về tính minh bạch của chiến dịch.

Trao đổi với báo Người Lao Động, luật sư Lê Văn Thanh (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, việc tham gia quyên góp trực tuyến cần tuân thủ các quy định pháp luật, đồng thời người dân cần kiểm tra kỹ thông tin về người tổ chức gây quỹ để tránh bị lừa đảo.

Nếu có hành vi giả mạo danh tính hoặc sử dụng hình ảnh trái phép, người bị ảnh hưởng có quyền yêu cầu gỡ bỏ hoặc khiếu nại lên cơ quan chức năng. Nếu người bị hại muốn kiện hay khiếu nại có thể phải làm việc với cơ quan chức năng đóng tại nơi đóng trụ sở. Việc đóng góp trên các nền tảng nước ngoài như GoFundMe có thể tiềm ẩn rủi ro lớn, bởi khi xảy ra tranh chấp, người dùng Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn trong việc đòi lại quyền lợi.