Đời sống

Bí mật kinh hoàng trong xưởng ma túy lớn nhất Việt Nam vừa bị triệt phá, hé lộ danh tính kẻ cầm đầu

Đường dây ma túy quy mô lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay vừa bị cơ quan chức năng triệt phá. Thời điểm đột nhập xưởng ma túy, cảnh sát thu giữ 1,4 tấn ketamin, gần 80 tấn hóa chất…

Báo Đời Sống Pháp Luật đưa tin, từ tháng 8/2024, phía Trung Quốc cung cấp thông tin cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy về hai đối tượng từng liên quan đến sản xuất ma túy trái phép tại nước này đã nhập cảnh vào Việt Nam. Nguồn tin cho biết hai đối tượng mang theo lô hàng lớn gồm ống thủy tinh, nghi có liên quan đến hoạt động sản xuất ma túy. Trước thông tin này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triển khai lực lượng trinh sát, thu thập tài liệu để xác minh sự việc.

Đến cuối tháng 9/2024, chuyên án 199Đ chính thức được xác lập nhằm triệt phá đường dây tội phạm này. Sau 6 tháng điều tra và giám sát chặt chẽ các đối tượng, cơ quan chức năng đã dựng lên sơ đồ tổ chức và xác định vai trò từng thành viên trong đường dây.

xuong-ma-tuy-1
Cận cảnh kho sản xuất ma túy. Ảnh: C04

Kẻ cầm đầu đường dây được xác định là Trương Xuân Minh, 51 tuổi, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc). Minh đến Việt Nam từ năm 2021, che giấu hoạt động phi pháp bằng vỏ bọc kinh doanh cá cảnh. Y chung sống với Phạm Thị Lệ Hân, 30 tuổi, tại Khánh Hòa. Một trong những tay chân đắc lực của Minh là Đoàn Văn Hùng, 42 tuổi, cũng trú tại Khánh Hòa.

Tháng 11/2024, Minh thuê một mảnh đất rộng 1000m2 tại khu vực nghĩa trang phía Bắc, xã Vĩnh Lương, Nha Trang. Nơi đây hẻo lánh, khó tiếp cận và được xem là lý tưởng để “mở xưởng”. Để bảo đảm bí mật, Minh cho lắp đặt camera, cử người canh gác, nuôi chó trông giữ. Ngoài ra, một khu đất khác rộng 300m2, cách xưởng chính khoảng 3km được Minh thuê để tập kết nguyên liệu và thiết bị.

Sau khi có địa điểm, Minh thuê hai người Trung Quốc cùng bốn người Việt Nam để xây dựng cơ sở sản xuất, lắp đặt hệ thống điện ba pha, máy phát điện và các thiết bị cần thiết. Xưởng này được trang bị đầy đủ hệ thống phản ứng, làm lạnh, máy li tâm, máy xử lý mùi, bơm hút chân không, máy lọc nước nhằm phục vụ quy trình sản xuất ma túy.

xuong-ma-tuy-2
Đến nay, cơ quan điều tra thu giữ 1,4 tấn ketamin với độ tinh khiết rất cao, cùng gần 80 tấn hóa chất. Ảnh: C04

Đến cuối tháng 1/2025, khi việc lắp đặt hoàn tất, các đối tượng bắt đầu giai đoạn đầu tiên của quá trình sản xuất. Hóa chất được trộn, kết hợp với phụ gia và điều chỉnh nhiệt độ để tạo phản ứng hóa học, cho ra khoảng 1,8 tấn bột màu vàng. Số hàng này được đóng vào 27 thùng xốp và đưa vào kho đông lạnh tại Nha Trang. Để đánh lạc hướng, chúng giả danh sản xuất chất tạo bọt xử lý nước thải và tạm thời cho công nhân nghỉ việc.

Chỉ sau ít ngày, Minh tuyển thêm bốn người mới cùng hai chuyên gia Đài Loan có chuyên môn về sản xuất ma túy. Y đặt mua các dụng cụ như xoong quân dụng, bông gòn, rổ nhựa, bếp gas công nghiệp để tiếp tục giai đoạn hai. Bột vàng từ giai đoạn trước được đưa trở lại xưởng, pha với dung môi, gia nhiệt liên tục, sau đó lọc qua bông gòn và sử dụng máy li tâm để thu được bột trắng. Khâu cuối cùng được thực hiện tại kho xưởng ở 47 Cát Lợi, TP Nha Trang, cho ra ketamin tinh khiết.

Hoạt động sản xuất của xưởng ma túy này diễn ra chủ yếu vào ban đêm và kéo dài nhiều ngày.

xuong-ma-tuy-3
Lực lượng chức năng thu giữ 1,4 tấn ketamin. Ảnh: CACC

Rạng sáng 22/3/2025, gần 200 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tấn công các địa điểm liên quan, bắt giữ các đối tượng khi đang tiến hành sản xuất ma túy trái phép.

Tại xưởng chính, lực lượng chức năng thu giữ 118kg ketamin thành phẩm, 160 lít dung dịch ketamin, 17 tấn hóa chất cùng nhiều thiết bị sản xuất.

Tại kho xưởng số 47 Cát Lợi, thu giữ thêm 90kg ketamin, 270 lít dung dịch ketamin và dây chuyền sản xuất.

Tại một kho hàng ở xã Vĩnh Phương, cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện khoảng 57 tấn hóa chất cùng 380 lít khí.

Tổng cộng, 16 đối tượng liên quan bị bắt giữ. Đến nay, lực lượng điều tra đã thu giữ 1,4 tấn ketamin có độ tinh khiết cao, cùng gần 80 tấn hóa chất. Hiện 9 đối tượng, bao gồm 4 người Trung Quốc, 3 người Đài Loan (Trung Quốc) và 2 người Việt Nam, đã bị tạm giữ hình sự.

Tại cơ quan điều tra, tất cả các nghi phạm đều thừa nhận hành vi sản xuất trái phép chất ma túy.