Mỹ âm thầm làm một việc cho Ukraine trong khi cả thế giới nghĩ đã dừng viện trợ vũ khí?
Thế giới nhận được thông tin Mỹ đã dừng viện trợ vũ khí cho Ukraine, nhưng theo các phóng viên địa phương, Washington chỉ đơn giản là thay đổi cách viện trợ mà thôi.
Các phóng viên Ba Lan tại sân bay Rzeszow-Jasionka đã xác nhận rằng các lô vũ khí do Mỹ viện trợ cho Ukraine vẫn tiếp tục được chuyển đến đây. Tuy nhiên, quá trình vận chuyển có sự điều chỉnh. Thay vì chuyển thẳng qua biên giới Ba Lan - Ukraine như trước, thiết bị và vũ khí được tập kết tạm thời tại một căn cứ quân sự do Sư đoàn Không vận 82 của Mỹ sử dụng, gần sân bay này.
Trong hơn 3 năm qua, sân bay Rzeszow-Jasionka đã trở thành trung tâm hậu cần quan trọng trong việc tiếp nhận và phân phối viện trợ quân sự quốc tế cho Ukraine.
Các phóng viên ghi nhận sự xuất hiện của một máy bay vận tải Boeing 747 thuộc hãng hàng không National Airlines, một nhà thầu lâu năm của Lầu Năm Góc. Đồng thời, đoàn xe tải hơn 20 chiếc rời khỏi sân bay hướng về biên giới Ukraine, cho thấy vũ khí vẫn tiếp tục được chuyển đến chiến trường Ukraine, nhưng theo một cách thức mới.

Giới chuyên gia cho rằng điều này phản ánh sự điều chỉnh trong chính sách của Mỹ đối với Ukraine dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Kể từ khi nhậm chức đến nay, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố xem xét lại khối lượng và phương thức hỗ trợ cho Kiev. Đầu tháng 3, chính quyền Trump thậm chí đã đình chỉ việc chia sẻ trực tiếp thông tin tình báo và tạm dừng viện trợ quân sự cho Ukraine. Điều này khiến Kiev và các đồng minh châu Âu lo ngại.
Tuy nhiên, theo các phóng viên địa phương, điều này không đồng nghĩa với việc ngừng hỗ trợ hoàn toàn, mà thay vào đó chuyển sang hệ thống kiểm soát chặt chẽ hơn, trong đó căn cứ quân sự Mỹ tại Ba Lan đóng vai trò trung gian.
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận chính thức về những thay đổi này.

Trong khi đó, khi trả lời báo chí trên chuyên cơ Không Lực Một vào ngày 9/3, Tổng thống Trump cho biết Mỹ đã "gần như" chấm dứt lệnh đóng băng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, nhưng không tiết lộ thêm chi tiết.
Ông Trump cũng bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán sắp tới giữa Washington và Kiev, dự kiến diễn ra vào ngày 11/3 tại thành phố Jeddah (Ả Rập Xê Út). Mỹ muốn tận dụng cuộc họp này để đánh giá mức độ sẵn sàng của Ukraine trong việc đưa ra những nhượng bộ quan trọng với Nga nhằm hướng tới một thỏa thuận hòa bình.