Thế giới

Tổng thống Putin muốn bắt tay với Mỹ để cùng làm 1 việc trên lãnh thổ sáp nhập từ Ukraine

Theo đó, Tổng thống Putin ngỏ lời mời Mỹ cùng Nga khai thác đất hiếm ở 4 tỉnh của Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập là: Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia.

Đài RT đưa tin, ngày 24/2, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moscow sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong việc khai thác các mỏ khoáng sản đất hiếm, bao gồm cả những mỏ nằm tại Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Đây chính là bốn tỉnh Ukraine mà Nga tuyên bố sáp nhập vào cuối năm 2022.

Trả lời kênh truyền hình Russia 1, ông Putin nhấn mạnh rằng giá trị thực tế của các mỏ đất hiếm tại Ukraine vẫn chưa được xác định đầy đủ. Ông cũng khẳng định Nga sẽ ưu tiên khai thác đất hiếm do tầm quan trọng của chúng đối với nhiều lĩnh vực kinh tế.

khai-thac-dat-hiem-1
Tống thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ về khai thác đất hiếm. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga cho biết Moscow sẵn sàng cung cấp nguồn khoáng sản này cho Mỹ, miễn là Washington (bao gồm cả các doanh nghiệp tư nhân và chính phủ) cho thấy thiện chí hợp tác.

Là một trong những quốc gia sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới, Nga sẵn sàng thu hút các nhà đầu tư quốc tế để phát triển các mỏ khoáng sản của mình, trong đó có những mỏ nằm tại các “vùng lãnh thổ mới” mà Moscow tuyên bố sáp nhập.

Theo tạp chí Forbes, vào năm 2023, tổng giá trị tài nguyên khoáng sản của Ukraine ước tính gần 15.000 tỷ USD, trong đó gần một nửa nằm ở Donetsk và Luhansk.

Trước đó, ngày 3/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất rằng Ukraine có thể sử dụng lượng "đất hiếm và các tài nguyên khác" trị giá khoảng 500 tỷ USD để đổi lấy viện trợ từ Mỹ. Sau đó, ông Trump đã cử các quan chức Mỹ đàm phán với Kiev về vấn đề này.

khai-thac-dat-hiem-2
Khai thác tài nguyên ở bán đảo Crimea. Ảnh minh họa: AFP

Một trong những điều khoản được cho là phía Mỹ đưa ra là Ukraine phải chuyển nhượng 50% khoáng sản quan trọng của mình cho Washington nhằm hoàn trả số tiền viện trợ mà Mỹ đã cung cấp kể từ khi xung đột với Nga bùng phát vào tháng 2/2022. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản đối mạnh mẽ, cho rằng đề xuất này có thể khiến người dân Ukraine phải gánh nợ trong suốt 250 năm.

Cùng ngày 24/2, Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna xác nhận rằng Ukraine và Mỹ đang bước vào giai đoạn đàm phán cuối cùng về thỏa thuận khoáng sản. Theo bà, quá trình đàm phán diễn ra trên tinh thần xây dựng, các chi tiết quan trọng trong đó gần như đã được thống nhất.