‘Ngũ hổ tướng’ ông Putin xem như bảo bối: Người từng đi tù, người được Tổng thống Nga chọn kế cận?
5 vị tướng này không chỉ đóng vai trò chỉ huy quân sự, mà còn là những chiến lược gia có ảnh hưởng lớn đến chính sách đối ngoại của Nga. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, họ được xem là những người vẽ nên bức tranh quân sự của đất nước trong thế kỷ 21.
Nikolai Yevmenov
Yevmenov là vị đô đốc nổi tiếng của Nga, từng giữ chức Tổng tư lệnh Hải quân Nga trong thời gian 2019 – 2024. Tính từ khi Tổng thống Putin lên nắm quyền, Yevmenov là người duy nhất sinh sau năm 1960 trong số 6 vị Tổng Tư lệnh Hải quân Nga. Ông hiện là Giám đốc Học viện Hải quân N. G. Kuznetsov.
Ngày 10/5/2019, Yevmenov được Tổng thống Putin trực tiếp ký quyết định bổ nhiệm giữ chức chức Tổng Tư lệnh Hải quân Nga. Ông được ca ngợi là chuyên gia hàng đầu về chiến thuật tàu ngầm, có hiểu biết sâu sắc về cách đối phó với quân đội phương Tây.
Trước khi trở thành Tổng Tư lệnh Hải quân, Yevmenov từng là Tư lệnh Hạm đội phương Bắc và Chỉ huy lực lượng tàu ngầm Hạm đội Thái Bình Dương. Dưới sự chỉ đạo của ông, Hải quân Nga đã liên tục mở rộng quy mô, bao gồm kế hoạch đóng tàu sân bay năng lượng hạt nhân và hơn 15 tàu hộ vệ thuộc dự án 22350, khiến Mỹ lo ngại.
Mỹ từng đánh giá Yevmenov là “một đối thủ khó chơi” khi ông trực tiếp chỉ huy các chiến dịch quân sự, trong đó có việc triển khai tàu sân bay duy nhất của Nga tham chiến ở Syria.
Sergei Surovikin
Surovikin là một Đại tướng Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, nguyên là Tư lệnh Lực lượng hàng không vũ trụ, nguyên phó Tư lệnh các lực lượng liên hợp Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.
Surovikin được bổ nhiệm làm Tư lệnh Hàng không Vũ trụ Nga vào tháng 11/2017, trở thành tướng lục quân đầu tiên nắm quyền chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ.
Vị tướng này có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, từng tham chiến tại Afghanistan, Chechnya và Syria. Surovikin nổi tiếng với khả năng chỉ huy táo bạo, từng giải vây thành công một trung đội hiến binh Nga bị quân địch bao vây bằng chiến thuật sắc bén. Ông cũng từng giữ chức Cục trưởng Tác chiến Tổng tham mưu, nắm rõ các chiến thuật phối hợp giữa không quân và lục quân.
Tuy nhiên, sự nghiệp của Surovikin từng có một vết đen khi ông bị bắt và ngồi tù 7 tháng do liên quan đến cái chết của 3 quân nhân dưới quyền. Sau khi điều tra, ông được miễn tội vì chỉ làm theo mệnh lệnh cấp trên. Dưới sự lãnh đạo của Surovikin, lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga đã thực hiện hơn 30.000 lần xuất kích, góp phần thu phục hơn 87% lãnh thổ Syria khỏi tay các nhóm phiến quân.
Oleg Salyukov
Oleg Salyukov là một đại tướng của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga. Ông nắm giữ chức Tư lệnh Lực lượng Lục quân Nga từ 5/2014 đến nay.
Năm 2014, Salyukov giữ chức Tư lệnh Lục quân Nga và được thăng hàm Đại tướng vào năm 2019. Ông được đánh giá là một chuyên gia chiến thuật xe tăng, có nhiều năm kinh nghiệm chỉ huy lực lượng thiết giáp.
Salyukov chính là người tổng chỉ huy cuộc duyệt binh kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít Đức vào năm 2020 với sự tham gia của 13.000 quân nhân và 9 lãnh đạo nước ngoài.
Dù ít xuất hiện trên truyền thông, nhưng vai trò của ông trong việc hiện đại hóa hệ thống xe tăng và bộ binh cơ giới của Nga là không thể phủ nhận.
Valery Gerasimov
Valery Gerasimov là một chỉ huy quân đội Liên Xô và Nga. Ông hiện đang là Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Liên bang Nga (từ 9/11/2012), thành viên Hội đồng An ninh Nga, Đại tướng lục quân, Anh hùng Liên bang Nga.
Tháng 11/2012, dưới sự đề cử của Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Gerasimov được bổ nhiệm làm Tổng tham mưu trưởng mới. Ông được ca ngợi là “quân nhân chuyên nghiệp mà mùi nhà binh thấm đến từng sợi tóc”.
Chiến lược gia hàng đầu này có hệ thống lý luận quân sự riêng biệt, đã trải qua tất cả các quân khu Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung tâm.
Gerasimov được coi là cánh tay phải của Tổng thống Putin trong việc hoạch định chiến lược quân sự. Ông là người không ngại đối đầu với phương Tây, từng khiến Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ bối rối khi cười nhạo lời đe dọa của họ về việc chống lại Nga ở Syria. Ngoài ra, Gerasimov đã 4 lần làm tổng chỉ huy duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, chứng tỏ vị thế quan trọng trong bộ máy quân sự Nga.
Sergei Shoigu
Sergei Shoigu là một tướng lĩnh, nhà chính trị người Nga. Ông hiện là Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia của Liên bang Nga. Ngoài ra, ông Shoigu cũng giữ vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Quốc phòng. Trước đó, vị tướng này từng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Điều đặc biệt ở vị tướng này là ông xuất thân từ tộc người Tuva, là người Nga gốc Ukraine.
Tháng 11/2012, Shoigu nhận chức Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Kể từ đó, ông trở thành vị Bộ trưởng Quốc phòng huyền thoại của nước Nga. Dù chưa đi lính ngày nào, thay vào đó là sở hữu tấm bằng tiến sĩ kinh tế, nhưng Shoigu lại được bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng.
Tuy nhiên, vị tướng sinh năm 1955 đã khẳng định vị thế của mình khi ủng hộ Putin trong chiến tranh Chechnya lần 2. Chính ông cũng là người đóng vai trò quan trọng trong các chiến dịch quân sự ở Crimea, Syria và Ukraine.
Shoigu nổi tiếng với tinh thần trung thành tuyệt đối với Putin, là “nắm đấm thép” đắc lực của Tổng thống Nga. Thậm chí, nhiều người tin rằng Shoigu được ông Putin chọn để kế cận ông sau này.
từng mạnh mẽ phản ứng trước các lệnh trừng phạt của phương Tây bằng tuyên bố: “Trước khi muốn cứng rắn với Nga, tốt nhất hãy xem lại lịch sử. Nếu chưa học qua lịch sử, hãy hỏi ông nội của bạn về hậu quả của việc chống lại Nga”, hay "Thà ở trong rừng rậm nước Nga chịu rét cũng không muốn đến nghỉ hè ở bãi biển Pháp".