Thế giới

Nga tuyên bố bất ngờ về cuộc khẩu chiến có 1-0-2 trong lịch sử của ông Trump và Tổng thống Ukraine

Cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp của Ukraine khiến dư luận cả thế giới chú ý. Liên quan đến chuyện này, mới đây người phát ngôn của Điện Kremlin đã đưa ra quan điểm.

RT đưa tin, ngày 20/2, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nhận trả lời phỏng vấn sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang "sống trong không gian thông tin sai lệch" do Nga tạo ra.

Trước đó, ông Trump đã chỉ trích ông Zelensky là "một nhà độc tài không tổ chức bầu cử" và cáo buộc Ukraine lãng phí viện trợ của Mỹ vào "cuộc chiến không thể giành phần thắng". Cựu Tổng thống Mỹ còn ám chỉ rằng ông Zelensky khó có thể tái đắc cử, khi mức độ ủng hộ chỉ khoảng 4%.

my-ukraine-1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Đáp lại, ông Zelensky bác bỏ nhận định của ông Trump, khẳng định ông đang nhận được hơn 50% sự ủng hộ từ người dân Ukraine. "Nếu ai đó muốn thay thế tôi ngay bây giờ, điều đó sẽ không xảy ra", Tổng thống Ukraine tuyên bố.

Bình luận về phát ngôn của ông Zelensky, phát ngôn viên Điện Kremlin nhận xét những tuyên bố từ giới lãnh đạo Ukraine "nói chung là chưa tốt" và ngày càng trở nên "hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với các quốc gia khác".

Không chỉ vậy, ông Peskov còn đồng tình với đánh giá của ông Trump về sự suy giảm tín nhiệm của ông Zelensky, nhưng từ chối bình luận về con số 4% mà ông Trump đưa ra.

my-ukraine-22
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Munich, Đức ngày 15/2. Ảnh: AP

Về cáo buộc Ukraine lãng phí viện trợ từ Mỹ, ông Peskov cho rằng chính quyền Kiev "thích tiền của người nộp thuế nước ngoài và sử dụng số tiền này một cách không kiểm soát". Ông nhấn mạnh rằng "một sự thật không thể chối cãi" là chính phủ Ukraine không minh bạch trong việc báo cáo chi tiêu số tiền nhận được từ các quốc gia ủng hộ.

Căng thẳng giữa ông Trump và Ukraine gia tăng sau cuộc điện đàm ngày 12/2 giữa ông Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Sau đó, ngày 18/2, phái đoàn Nga – Mỹ đã đàm phán tại Riyadh, Ả Rập Xê Út. Cuộc hội đàm này khiến Ukraine và Liên minh châu Âu phản ứng mạnh mẽ, vì họ không được tham gia vào quá trình đàm phán.