Cường Đô La làm nên kỳ tích cho Quốc Cường Gia Lai trong năm đầu thay mẹ ngồi ghế nóng công ty
Trong năm đầu tiên Cường Đô La ngồi “ghế nóng” ở Quốc Cường Gia Lai, công ty này đã có nhiều chuyển biến về tình hình tài chính.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2024, CTCP Quốc Cường Gia Lai (HoSE: QCG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 485,7 tỷ đồng, tăng 214% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 157,1 tỷ đồng, cao gần gấp 4 lần, kéo theo biên lợi nhuận gộp tăng từ 26,3% lên 32,5%.
Doanh thu từ bán bất động sản tăng mạnh, từ 71 tỷ đồng lên 394,3 tỷ đồng, trở thành nguồn thu chính trong quý. Trong khi đó, doanh thu bán hàng và doanh thu bán điện tăng nhẹ, đạt lần lượt 35,4 tỷ đồng và gần 56 tỷ đồng.
Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng từ 5,4 triệu lên hơn 19 triệu đồng, toàn bộ đến từ lãi tiền gửi ngân hàng. Chi phí tài chính giảm từ 13,8 tỷ xuống còn 11,1 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt đạt 32,8 tỷ và 9,2 tỷ đồng.

Kết quả, lợi nhuận trước thuế đạt 76,5 tỷ đồng, tăng 435%, còn lợi nhuận sau thuế đạt 63,1 tỷ đồng, tăng 361% so với quý 4/2023.
Lũy kế năm 2024, Quốc Cường Gia Lai đạt doanh thu thuần 729 tỷ đồng, tăng 69%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 72 tỷ đồng, gấp hơn 22 lần so với năm 2023, trở thành mức lợi nhuận cao nhất từ năm 2020 đến nay.
Dù tăng trưởng mạnh, công ty này vẫn mới chỉ hoàn thành 56% kế hoạch doanh thu và 88% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2024.

Năm 2024 cũng đánh dấu sự chuyển giao lãnh đạo quan trọng khi ông Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) đảm nhận vị trí Tổng giám đốc, thay thế mẹ là bà Nguyễn Thị Như Loan, do bà vướng vào biến cố pháp lý.
Hồi tháng 7/2024, khi nhậm chức, Cường Đô La cam kết đưa hoạt động kinh doanh của công ty trở lại bình thường. Thành tích tăng trưởng mạnh trong 2 quý cuối năm 2024 cho thấy lời hứa này phần nào đã được thực hiện.
Tính đến ngày 31/12/2024, tổng tài sản của Quốc Cường Gia Lai đạt gần 8.900 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm.
Công ty đã giải phóng gần 400 tỷ đồng hàng tồn kho, chủ yếu là bất động sản dở dang và bất động sản dưới dạng hàng hóa, đưa tổng giá trị hàng tồn kho về mức 6.600 tỷ đồng.
Lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng tăng mạnh, đạt gần 115 tỷ đồng, gấp 4 lần so với đầu năm. Trong đó, công ty gửi ngân hàng gần 106 tỷ đồng.

Nhờ lợi nhuận khởi sắc và kiểm soát hàng tồn kho tốt, công ty đã có sự cải thiện đáng kể về dòng tiền và hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, hàng tồn kho tại các dự án bất động sản dở dang được giải phóng mạnh, tạo cơ hội để công ty tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.
Trong năm 2024, Cường Đô La đã dùng tiền cá nhân giúp công ty có được vốn hoạt động, không phải phụ thuộc vào vốn vay từ các nguồn khác. Trong quý đầu tiên về quản lý Quốc Cường Gia Lai, Cường Đô La đã cho công ty vay 30 tỷ đồng và duy trì số tiền này đến cuối năm 2024.
Chính nhờ sự hỗ trợ từ các cá nhân như Cường Đô La mà Quốc Cường Gia Lai đã duy trì mức nợ vay tài chính thấp. Đến cuối năm 2024, nợ tài chính công ty này ở mức hơn 379 tỷ đồng, giảm 35% so với đầu năm, phần lớn là nợ dài hạn. Hệ số nợ vay/vốn chủ sở hữu ở mức rất thấp là 0,08 lần.

Trong vụ Vạn Thịnh Phát, Quốc Cường Gia Lai phải trả cho bà Trương Mỹ Lan 2.882 tỷ đồng vì vụ hợp đồng Sunny Island liên quan dự án Phước Kiển. Số tiền này vẫn giữ nguyên trong BCTC quý 4 của công ty, tương ứng với việc họ chưa có động thái hoàn trả sau phiên tòa.