Giải trí

Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh nhận phán quyết từ tòa án Tây Ban Nha, Bộ Văn hóa tiết lộ thông tin bất ngờ

Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh nhận phán quyết từ tòa án Tây Ban Nha, Bộ Văn hóa tiết lộ thông tin bất ngờ

Sau khi mạng xã hội xôn xao trước thông tin tòa án ở Tây Ban Nha đã ra phán quyết về vụ án liên quan đến Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh, phía Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch cũng đã lên tiếng.

Liên quan đến vụ án của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh ở Tây Ban Nha vào năm 2022, mới đây chị Trần Trà My – người Việt sống ở Tây Ban Nha, hiện hỗ trợ pháp lý cho Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh cho biết tòa án Palma de Mallorca đã quyết định lưu trữ hồ sơ và đình chỉ vụ án có điều kiện vì không tìm thấy bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội.

hong-dang-ho-hoai-anh-2

Người này khẳng định, vào tháng 7 vừa qua, Tòa án Tây Ban Nha đã ban hành phán quyết về việc không tiếp tục điều tra, xét xử và quyết định lưu hồ sơ vụ án do không tìm được bằng chứng chứng minh hành vi phạm tội. Cũng theo chị Trà My, việc dư luận giận dữ, phẫn nộ dù chưa hiểu rõ bản chất vụ việc đã đẩy câu chuyện đi xa.

Chiều 23/10, Bộ VH-TT&DL đã lên tiếng về chuyện này. Trao đổi với phóng viên báo Dân Trí, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt – Chánh Văn phòng Bộ VH-TT&DL cho biết tính đến chiều 23/10, Bộ vẫn chưa nhận được văn bản chính thức nào liên quan đến vụ việc của Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh.

"Tất cả đều là thông tin trên mạng. Khi nào có thông tin chính thống, phía Bộ sẽ cung cấp cho truyền thông", ông Việt nói.

hong-dang-ho-hoai-anh-3

Trong khi đó, chị Trà My – người chia sẻ thông tin trên lại từ chối bình luận, chia sẻ thêm về vụ việc với báo chí. Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh cũng đồng loạt giữ im lặng, chưa có phát ngôn chính thức nào.

Nói về vụ việc này, luật sư Lê Văn Hồi (Công ty Luật Myway) cho biết: “Theo những gì người hỗ trợ pháp lý cho hai nghệ sĩ Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh chia sẻ trên trang cá nhân về vụ việc có thể thấy rằng, phía tòa án Tây Ban Nha đã đình chỉ vụ án khi không có bằng chứng phạm tội đối với hai anh.

Trong vụ việc này, phía tòa án Tây Ban Nha khi đã có phán quyết thì chỉ cần thông báo tới hai nghệ sĩ hoặc người giám hộ về mặt pháp lý của nghệ sĩ mà không bắt buộc phải thông báo tới cơ quan chức năng ở Việt Nam”.