Đời sống

Chùa Phổ Quang hơn 800 năm tuổi thiệt hại nặng nề, Bộ VHTT&DL yêu cầu khẩn cấp, nguyên nhân gây ra vụ cháy là gì?

Chùa Phổ Quang hơn 800 năm tuổi thiệt hại nặng nề, Bộ VHTT&DL yêu cầu khẩn cấp, nguyên nhân gây ra vụ cháy là gì?

Vụ cháy kinh khủng ở chùa Phổ Quang đã để lại thiệt hại vô cùng nặng nề. Không chỉ bảo vật quốc gia, nhiều pho tượng Phật, cơ sở vật chất trong chùa cũng bị hư hại nặng nề.

Theo báo cáo của UBND xã Xuân Lũng (huyện Lâm Thao), khoảng 9h45 ngày 23/10, chính quyền địa phương nhận tin báo cháy xảy ra ở chùa Phổ Quang. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt ứng cứu, đồng thời báo với các cơ quan chức năng của huyện.

chua-pho-quang-4
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Internet

Đến khoảng 11h30, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Thống kê thiệt hại cho thấy, vụ cháy đã thiêu rụi tòa Tam Bảo; Bảo vật quốc gia là bệ đá hoa sen bị vỡ cánh hoa. Đồng thời, 27 pho tượng Phật bị thiêu rụi hoàn toàn cùng toàn bộ cơ sở vật chất trong chùa. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 25 tỉ đồng.

chua-pho-quang-1
Đám cháy đã thiêu rụi tòa Tam Bảo trong chùa Phổ Quang. Ảnh: Cục Di sản văn hóa
chua-pho-quang-2
Bệ đá hoa sen - bảo vật quốc gia đã bị hư hỏng. Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Báo Thanh Niên cho biết, Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL) đã gửi văn bản cho Sở VH-TT-DL tỉnh Phú Thọ đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, khẩn trương kiểm tra thực tế ở di tích, có ngay biện pháp bảo vệ Bảo vật quốc gia Bàn thờ Phật bằng đá, đánh giá mức độ thiệt hại và đề xuất phương án xử lý. Trước 10 giờ ngày 24/10, báo cáo phải hoàn tất và gửi về UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ VH-TT-DL.

chua-pho-quang-3
Hiện trường vụ cháy xảy ra tại chùa Phổ Quang, Phú Thọ. Ảnh: Cục Di sản văn hóa

Thông tin từ báo Bảo Vệ Pháp Luật, nơi xảy ra hỏa hoạn có nhiều đồ dễ cháy nên gây khó khăn cho công tác dập lửa. Hơn 1 tiếng sau khi có mặt, lực lượng chức năng mới khống chế được ngọn lửa. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ cháy.

Chùa Phổ Quang có niên đại hơn 800 năm, là nơi lưu giữ nhiều di vật, cổ vật giá trị. Nơi đây hiện vẫn bảo lưu được kiến trúc cổ với hệ mái chồng diêm 2 tầng 8 mái, đao cong thanh thoát, bờ noc đắp hình Long cuốn thủy. Vào năm 1980, chùa Phổ Quang được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia.