Đời sống

Bí mật phía sau bài hát ‘Đứa con tội lỗi’ của một tử tù, có liên quan gì đến bà Nguyễn Phương Hằng?

Bí mật phía sau bài hát ‘Đứa con tội lỗi’ của một tử tù, có liên quan gì đến bà Nguyễn Phương Hằng?

Bài hát “Đứa con tội lỗi” là sáng tác của một tử tù ở TP Vinh, Nghệ An. Bài hát này gây sốt trên MXH đã nhiều năm nhưng gần đây vì liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng nên lại càng được chú ý.

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục gây chú ý với dư luận vì những phát ngôn sau khi ra tù. Trong những chia sẻ gần đây, nữ CEO nhắc đến ông Thích Minh Tuệ với thái độ gây tranh cãi. Dù chưa bàn luận gì về đối phương nhưng việc gọi tên cũng đã đủ khiến bà Hằng nhận về những lời trái chiều.

Đặc biệt, dân mạng còn lan truyền bài nhạc chế có liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng và ông Thích Minh Tuệ, lên án việc nữ CEO gọi tên đối phương. Giai điệu khá bắt tai khiến 2 ca khúc nhận về lượt view, yêu thích đáng kể.

nguyen-phuong-hang-4
Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục gây sốt sau khi ra tù. Ảnh: Internet

Theo báo Dân Việt, ca sĩ Kelvin Chính – Top 6 Thần tượng Bolero 2018, Á quân Sàn chiến giọng hát 2021 cho biết ca khúc gốc được chế lại lời vốn là nhạc phẩm khá có tiếng: “Đứa con tội lỗi”.

Bài hát “Đứa con tội lỗi” đã xuất hiện nhiều trên mạng xã hội từ trước đó. Kelvin Chính tiết lộ tác giả là một tử tù ở Nghệ An. Bài hát được sáng tác để bày tỏ sự hối lỗi, muốn gửi đến gia đình trước khi tử tù này thi hành án. Chuyện xảy ra vào thập niên 90 và từng rất nổi tiếng ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

“Qua tìm hiểu, tôi thấy phần lớn mọi người đều nói bài hát này do một cựu sinh viên của trường Đại học Sư phạm Vinh (Nghệ An), nay là trường Đại học Vinh viết trong những ngày tháng bị giam cầm ở K3 trại Nghi Kim, chờ ngày xử tử. Theo đó, năm 1995, người này phạm trọng tội "giết người" nên đã bị kết án tử hình. Khi người này bị kết án tử hình, nhiều thầy cô giáo và sinh viên của trường ký đơn gửi lên cấp trên xin được giảm án để có cơ hội làm lại cuộc đời. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra.

Năm 1998, những ngày cuối cùng của cuộc đời, anh đã viết ra bài này. Lời bài hát như lời anh muốn nói hết tất cả những gì trong anh. Mong mọi người đừng vì phút nông nổi mà phải dẫn đến những điều đau lòng. Những lời nói sau cùng trong phiên tòa anh đã xin được hát bài hát đứa con tội lỗi để gửi đến bố mẹ và những người thân. Tất cả những người có mặt trong phiên tòa hôm đó đều khóc”, Kelvin Chính kể lại.

nguyen-phuong-hang-3
Bà Nguyễn Phương Hằng bị mỉa mai trong bài nhạc chế vì gọi tên ông Thích Minh Tuệ. Ảnh: Internet

Một cựu sinh viên Đại học Vinh chia sẻ với Dân Việt rằng câu chuyện về tử tù này từng khiến cả thành phố Vinh chấn động. Người tử tù từng là một học sinh nổi bật, theo học trường cấp 3 nổi tiếng ở Vinh. Anh năng nổ trong học tập lẫn hoạt động đoàn thể, sau này lên đại học còn từng làm Bí thư Đoàn khoa ở Đại học Vinh.

Tuy nhiên, vì một giây phút không kiểm soát, chàng trai đã phạm tội không thể tha thứ và phải nhận án nặng nhất. Trong thời gian ở tù, chờ thi hành án, anh đã viết bài hát trên.

Bài hát này sau đó đã được Châu Gia Chuyển viết lại phần lời và hoàn thiện phần nhạc. Hiện trên website của Trung tâm Quyền tác giả Việt Nam cũng công khai thông tin bài hát "Đứa con tội lỗi" là của Châu Gia Chuyển, được công bố vào 17/05/2014.

dua-con-toi-loi-1
Bản nhạc "Đứa con tội lỗi" của Châu Gia Chuyển đăng trên website Trung tâm Quyền tác giả Việt Nam. Ảnh: TL

Châu Gia Tuyển chia sẻ với Dân Việt rằng nhiều năm trước anh từng đưa người khuyết tật đi giao lưu ca hát ở một trường học tại Cam Ranh (Khánh Hòa). Tại đây anh gặp một số phạm nhân đi chăn bò, có công an đi giám sát. Nhìn cảnh đó, Châu Gia Tuyển nảy sinh cảm hứng và viết ra bài “Đứa con tội lỗi”.

Anh thú nhận đã mượn ý tưởng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn về phần âm nhạc nên không dám thu âm, chỉ giới thiệu cho mọi người hát. Sau này Châu Gia Tuyển ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam khai thác bản quyền.

Trước thông tin bài hát “Đứa con tội lỗi” bị chế lời thành nhạc chế về bà Nguyễn Phương Hằng, Châu Gia Tuyển không đưa ra quan điểm và cho biết mình không quan tâm lắm, mọi chuyện anh đã ủy quyền cho Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam.

Châu Gia Tuyển sinh năm 1984, người dân tộc Mường, trú ở Hòa Bình. Anh chàng này từng thi Sao mai điểm hẹn, Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc và hiện đang làm việc ở một Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật tại Hà Nội. Trên kênh YouTube TN_Táo có đăng clip bài hát “Đứa con tội lỗi” từ 4 năm trước và đã đạt 9,7 triệu lượt xem.