Đời sống

Quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có ba quốc hoa, Dâm bụt là quốc hoa của nước nào?

Quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á có ba quốc hoa, Dâm bụt là quốc hoa của nước nào?

Quốc hoa chính là loài hoa biểu trưng cho 1 đất nước đồng thời được mọi người dân yêu thích. Quốc hoa được bắt nguồn từ biểu tượng của nhà vua thời Trung cổ ở châu Âu. Tuỳ theo quy định, luật pháp của từng quốc gia mà ý nghĩa về quốc hoa cũng khác nhau.

Ngay trong khu vực Đông Nam Á, ý nghĩa đằng sau quốc hoa mà mỗi nước lựa chọn là vô cùng đặc biệt.

Quốc gia ở Đông Nam Á có đến 3 quốc hoa

Đáng nói có 1 quốc gia ở Đông Nam Á có đến 3 quốc hoa là Indonesia. Theo đó, đất nước này có đến 3 quốc hoa gồm hoa nhài, lan mặt trăng và hoa xác thối.

Hoa nhài

Vốn dĩ là đất nước đến hơn hai triệu loài hoa nằm rải rác cả nước. Hoa nhài, lan mặt trăng và hoa xác thối đã được chọn làm quốc hoa của Indonesia vào năm 1993. Theo đó, hoa Nhài được sử dụng  trong nhiều nghi lễ truyền thống ở Indonesia và tượng trưng cho sự cao quý và tinh khiết. Trong khi đó, Hoa lan mặt trăng cũng là 1 loài hoa phổ phiến ở nước này, đây là 1 loại phong lan đẹp,  có thể nở 2-6 tháng trước khi rụng và biểu tượng cho sự quyến rũ.

Hoa xác thối

Hoa xác thối là loại hoa nổi tiếng thế giới với kích thước khổng lồ có thể lên tới đường kính 1 m. Loài hoa này chỉ có trên đảo Sumatra, vì vậy đây là đại diện cho tất cả loài thực vật quý hiếm ở Indonesia.

Quốc gia nào có quốc hoa là hoa dâm bụt?

Hay như ở Malaysia, vào năm 1958, đất nước này đã tổ chức 1 cuộc lựa chọn loại hoa đại diện với danh sách đề xuất bao gồm nhiều loại hoa như:  hoa dâm bụt, hoa hồng, hoa nhài, hoa sen... Kết quả là hoa dâm bụt được yêu thích hơn cả bởi đây là loại hoa được trồng khắp cả nước Malaysia. Loại hoa này được sử dụng làm hàng rào ở các nhà vùng nông thôn, dễ sống, nở hoa quanh năm và không tốn nhiều công chăm sóc. Nhờ sự ủng hộ này, hoa dâm bụt chính thức trở thành quốc hoa của Malaysia vào ngày 28/7/1960.

Với 5 cánh, hoa dâm bụt còn đại diện cho năm nguyên tắc quốc gia, triết lý quốc gia của Malaysia trong việc tăng cường đoàn kết và hòa giải dân tộc. Màu đỏ của hoa dâm bụt thì tượng trưng cho lòng quả cảm. Ở Việt Nam, loài hoa này cũng vô cùng phổ biến ở các miền quê.

Quốc hoa của Thái Lan: Loài hoa hay làm vòng đeo đón tiếp khách

Ở Thái Lan, Hoa Muồng hoàng yến có tên gọi khác là hoa bọ cạp vàng được lựa chọn. Loại hoa này có tên tiếng Thái là Ratchaphruek với màu vàng - đây cũng là màu sắc hoàng gia của Thái Lan. Ngoài ra màu vàng cũng là màu tượng trưng cho Phật giáo và sự vinh quang trong văn hóa của người Thái, đại diện cho sự đoàn kết và hòa hợp ở quốc gia này. Hoa Muồng hoàng yến được trồng ở đường phố cho đến vườn nhà ở Thái Lan.

Loại hoa này cũng thường để dùng trong những dịp cúng lễ long trọng hay làm vòng đeo đón tiếp khách quý từ phương xa. Loại hoa này cũng được trồng ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam.

Quốc hoa của Brunei: Được in lên tiền

Brunei có quốc hoa là hoa simpor (dillenia suffruticosa). Đây là loại ho có cánh lớn màu vàng tươi, hình dáng gần giống hoa mai. Hoa này có lá to, hình bầu dục.

Lá simpor thường được dùng để gói thức ăn mang đi xa. Loài hoa này thường mọc dọc theo các con sông ở Brunei, đặc biệt là sông Temburong, các khu vực đầm lầy hoặc cát trắng. Đáng nói loại quốc hoa này còn xuất hiện trên các mẫu mã thủ công truyền thống của Brunei, thậm chí còn được đưa lên đồng tiền 1 dollar của quốc gia này.

 

Tỉnh nào Việt Nam có ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á: Là 'con mắt biển' hơn 100 tuổi

Ở Việt Nam có 1 ngọn hải đăng có tuổi thọ hơn 100 tuổi là ngọn hải đăng cổ nhất ở Đông Nam Á.