Đời sống

Bí mật kinh ngạc giúp động vật giao phối mà không sợ bị cận huyết! Tạo hoá thật kỳ diệu!

Bí mật kinh ngạc giúp động vật giao phối mà không sợ bị cận huyết! Tạo hoá thật kỳ diệu!

 

Những ai đã từng xem "Thế giới động vật" có thể biết rằng trong một đàn sư tử, nếu một con sư tử đực con đánh bại được sư tử già thì nó sẽ thừa hưởng quyền giao phối của tất cả những con sư tử cái trong đàn, có thể bao gồm mẹ và con cái của con sư tử đực này.

Quá trình giao phối của các loài động vật ở mức độ nào đó sẽ bỏ qua vấn đề huyết thống. 

screenshot-2040-1719135792.jpg
 

Hầu như tất cả các loài động vật đều có ý thức mạnh mẽ về sứ mệnh sinh sản. Ví dụ, nhiều loài côn trùng như bướm tơ và muỗi, việc đầu tiên chúng phải làm sau khi chui ra khỏi kén là tìm bạn khác giới để hoàn thành nhiệm vụ quan trọng là sinh sản. 

Điều tương tự cũng đúng với cá hồi, bạch tuộc và các loài động vật khác ở nước biển. Con cái gần như chết sau khi sinh con .

Ngoài ra còn có một số loài động vật như nhện, bọ ngựa, cá chày. Sau khi giao phối, con đực hoặc bị con cái ăn thịt, hoặc biến thành một cơ quan sinh dục, đồng thời còn phải hoàn thành "nhiệm vụ quan trọng" là sinh sản.

screenshot-2041-1719135792.jpg
 

Các loài gặm nhấm như thỏ và chuột, vì chúng nằm ở cuối chuỗi thức ăn, chúng trưởng thành về mặt sinh dục rất nhanh, thời gian mang thai cũng rất ngắn, có gần mười con trong một lứa. Số lượng sống sót được đảm bảo theo số lượng .

Tuy nhiên, sinh sản ở động vật không thể thoát khỏi một vấn đề đó là cận huyết.

Mặc dù động vật không hiểu về khoa học, cũng như biết đến khái niệm DNA, nhưng hàng trăm triệu năm tiến hóa vẫn mang lại cho động vật một số cách để tránh cận huyết.

screenshot-2042-1719135792.jpg
 

Trong số các loài động vật sống theo nhóm, hầu hết các cá thể trưởng thành trong đàn đều là con cái . Ví dụ, những con voi trưởng thành trong một đàn voi hầu hết đều là voi cái và những con sư tử trưởng thành trong đàn sư tử thường chỉ chứa một con sư tử đực.

Những cá thể đực, chẳng hạn như sư tử đực, thường bị đuổi khỏi đàn sư tử khi chúng gần đến tuổi trưởng thành. Những con sư tử đực sẽ cách xa đàn sư tử và ra ngoài trải nghiệm một mình.

Khi đến thời điểm thích hợp, sư tử đực gặp một nhóm sư tử khác và sau đó thách thức để có thể hòa nhập vào đàn giành được quyền giao phối với tất cả con cái cho đến khi bị con sư tử đực tiếp theo đánh bại (đây là lý do tại sao một số sư tử đực lại giết sư tử con trong đàn ngay khi chúng đến), và nếu thua chúng sẽ tiếp tục đi lang thang.

screenshot-2039-1719135792.jpg
 

Những động vật sống đơn độc như hổ, bất kể giới tính nào sẽ rời bỏ mẹ để tồn tại một mình trước khi trưởng thành. Mỗi cá thể cũng có lãnh thổ riêng và không xâm chiếm lẫn nhau.

Ngoài ra còn có những loài động vật một vợ một chồng như thiên nga, chúng sống với một bạn tình suốt đời và xác suất cận huyết sẽ nhỏ hơn .Thế mới thấy tạo hóa thật kỳ diệu!