Đời sống

99% phụ nữ có thói quen tiểu đứng khi tắm, ít ai biết nguy hiểm đằng sau!

99% phụ nữ có thói quen tiểu đứng khi tắm, ít ai biết nguy hiểm đằng sau!

Như chúng ta đã biết, có sự khác biệt đáng kể về cấu trúc sinh lý và  cách suy nghĩ giữa nam và nữ. Sự khác biệt này được thể hiện ở mọi khía cạnh của cuộc sống hàng ngày, trong đó trực quan nhất là cách đi vệ sinh.

Vì nam giới có niệu đạo dài hơn nên họ thường tiểu đứng trong khi phụ nữ do cấu tạo sinh lý khác nhau nên thường tiểu ở tư thế ngồi xổm. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, phụ nữ cũng có thể chọn cách đi tiểu đứng, nhưng điều này thường đi kèm với cảm giác ngại ngùng và thực sự không có lợi cho cơ thể.

screenshot-4989-1717468102.jpg
 

Để tiết kiệm thời gian và tránh phải chạy tới chạy lui, nhiều chị em vừa tiểu đứng vừa tắm. Đây đã trở thành thói quen bất thành văn của nhiều phụ nữ nhưng lại ít được nói ra một cách cởi mở. Tuy nhiên, thói quen này có nên được sử dụng không?

screenshot-4988-1717468102.jpg
 

Khi tắm, phụ nữ có thể cầm vòi hoa sen để xả, dòng nước kích thích đôi khi gây ra cảm giác muốn đi tiểu. Vì đang ở trong phòng tắm nên nhiều chị em chọn cách tiểu đứng để thuận tiện hơn. Tuy nhiên, mặc dù cách làm này đôi khi không gây hại nhưng về lâu dài nó có thể gây ra những tác động xấu cho cơ thể.

screenshot-4986-1717468102.jpg
 

Niệu đạo của phụ nữ tương đối ngắn và nước tiểu có xu hướng chảy xuống chân khi đứng tiểu. Nếu tình trạng này diễn ra lâu ngày, lượng nước tiểu còn sót lại sẽ khiến mùi hôi ở chân càng rõ rệt hơn. Mặc dù một số người tin rằng họ có thể rửa sạch chất bẩn này khi tắm nhưng không có gì đảm bảo rằng nước tiểu sẽ được loại bỏ hoàn toàn. 

Nghiêm trọng hơn là niệu đạo nằm sát âm đạo, nước tiểu có thể chảy vào âm đạo khi đứng tiểu. Nước tiểu, là chất bài tiết các chất chuyển hóa trong cơ thể, có chứa độc tố và các chất có hại. Những chất này nếu xâm nhập vào âm đạo sẽ phá hủy môi trường sạch sẽ của âm đạo, tích tụ lâu dài có thể dẫn đến nhiễm trùng âm đạo và thậm chí là các bệnh phụ khoa.

Cấu trúc vùng xương chậu của phụ nữ khá khác so với nam giới vì nó chứa các cấu trúc âm đạo, tử cung và sinh sản. Và cơ thể phụ nữ không được thiết kế để đi tiểu đứng. Vì vậy, không nên tạo thói quen đi tiểu khi tắm.

Phụ nữ không có tuyến tiền liệt, giúp hỗ trợ bàng quang của nam giới khi đứng. Việc thiếu sự hỗ trợ này có thể gây thêm căng thẳng cho vùng bàng quang khi không ngồi xuống, khiến bàng quang khó rỗng hoàn toàn hơn.

Cấu trúc của cơ sàn chậu cũng khác nhau ở nữ giới. Đối với phụ nữ, điều đặc biệt quan trọng là cho phép các cơ này thư giãn hoàn toàn để nước tiểu chảy tự do.

Nếu bàng quang không rỗng hoàn toàn , nó có thể dẫn đến nhiễm trùng gia tăng, sỏi bàng quang và thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe thận về lâu dài.

Nguồn:Sohu