Đời sống

Vào nhà người Nhật bắt buộc phải cởi giày, phải làm gì nếu gặp khách ‘hôi chân’?

Vào nhà người Nhật bắt buộc phải cởi giày, phải làm gì nếu gặp khách ‘hôi chân’?

 

Khi nền kinh tế của thế giới phát triển ngày càng nhanh, cuộc sống của mọi người ngày càng tốt hơn và có sự tiến bộ vượt bậc về mặt vật chất. 

Tuy nhiên có những phong tục ở các nơi trên thế giới sẽ dường như không bao giờ thay đổi. 

Một trong những đất nước có những phong tục và bản sắc được nhiều người biết đến là Nhật Bản. Khi đến Nhật Bản nhiều người phát hiện rằng ở đất nước này tất cả mọi người đều phải cởi giày mới được đi vào nhà. Ở những nơi cò sàn nhà ở Nhật Bản thì ai cũng phải cởi giày và mang một đôi dép trong nhà.

screenshot-4982-1717129726.jpg
 

Trong trường hợp ai cũng phải cởi giày ngay khi bước vào nhà vậy người Nhật làm cách nào để ngăn mùi khó chịu với những người hay vận động cũng như những người bị hôi chân.Câu hỏi này rất đáng để suy ngẫm. Trên thực tế, người Nhật sẽ thắp một nén nhang trong nhà, mùi hương nhẹ nhàng của nhang có thể lan tỏa khắp nhà. Điều này có thể làm giảm đáng kể mùi hôi chân và làm sạch không khí.

screenshot-4981-1717129726.jpg
 

Ngay cả khi gặp phải một người bị bệnh nấm chân đặc biệt nặng, người Nhật cũng sẽ giả vờ như không ngửi thấy và vẫn mỉm cười. Người Nhật có sự tôn trọng và tinh tế rất cao. Khách du lịch khi đến dùng bữa ở cửa hàng hay gia đình nào của Nhật không cần phải quá lo lắng vì ở đây đều có hệ thống thông gió có thể mở ra để mùi khó chịu của bạn bay thẳng ra ngoài. 

Hơn nữa cấu trúc nhà cửa của người Nhật cũng rất đặc biệt, có thể khử mùi hôi chân một cách hiệu quả. Đó là lý do tại sao người Nhật hình thành thói quen thường xuyên cởi giày khi vào nhà. Sự thông thoáng trong nhà của họ đặc biệt tốt, thậm chí mùi hôi chân dù có khó chịu đến mấy cũng sẽ xua tan một cách nhanh chóng.

screenshot-4979-1717129754.jpg
 

Người Nhật thường có thói quen để dép bên ngoài khi vào nhà vì một số lý do liên quan đến Văn hóa và thực tế cuộc sống.

Văn hóa sạch sẽ: Trong văn hóa Nhật Bản, việc giữ sạch sẽ là rất quan trọng. Để không đưa bụi và bẩn từ ngoài vào nhà, họ thường tháo giày hoặc dép bên ngoài trước khi vào trong nhà.

Sự tiện lợi: Trong nhiều trường hợp, việc tháo dép và để nó ở ngoài cửa làm cho việc di chuyển trong nhà trở nên dễ dàng hơn. Không cần phải lo lắng về việc làm sạch sàn nhà, và nếu có nhu cầu ra ngoài vườn hay sân, họ có thể đi dép một cách nhanh chóng mà không cần phải tìm kiếm.

Tôn trọng lối sống chung: Trong các căn hộ nhỏ ở Nhật, việc để dép bên ngoài giúp tránh tình trạng quá tải không gian. Bằng cách này, không gian sống chung được sử dụng hiệu quả hơn.

Tóm lại, việc để dép bên ngoài là một phần của văn hóa và phong tục trong đời sống hàng ngày của người Nhật, giúp họ duy trì sự sạch sẽ, tiện lợi và tôn trọng không gian sống chung.