Đời sống

Thực hư thông tin Hằng Du Mục phải vay mượn khắp nơi số tiền 7 tỷ đồng để giành quyền nuôi con

Thực hư thông tin Hằng Du Mục phải vay mượn khắp nơi số tiền 7 tỷ đồng để giành quyền nuôi con

Vụ việc Hằng Du Mục bị bạo hành, chuẩn bị ly hôn là 'miếng mồi ngon' để nhiều kẻ xấu trục lợi, do đó ai cũng nên cảnh giác và xác minh mọi thông tin mà mình tiếp nhận.

Những ngày qua, vụ việc Hằng Du Mục bị người chồng Trung Quốc tên Tôn Bằng bạo hành dã man đã gây ra làn sóng phẫn nộ mạnh mẽ không chỉ ở Việt Nam mà còn ở xứ sở tỷ dân nữa. Mặc dù Tôn Bằng đã bị bắt tạm giam nhưng 19/8 tới đây, anh ta sẽ được tại ngoại. Điều này khiến cho Hằng Du Mục và các con vô cùng lo lắng vì không biết người đàn ông này sẽ còn gây ra chuyện gì. 

Chồng Hằng Du Mục tại ngoại hôm 19/8 tới đây 

Thời điểm Tôn Bằng tại ngoại là trước một ngày vụ ly hôn với Hằng Du Mục diễn ra, ngày 20/8. Trong khi nữ TikToker sinh năm 1995 muốn nhanh chóng kết thúc thì chồng cô lại muốn kéo dài thời gian. Mới đây nhất, dân tình không khỏi xôn xao khi tin nhắn giữa tài khoản có tên Hằng Du Mục với một người anh thân thiết được tung ra. Nội dung là "Câu chuyện giúp Hằng Du Mục giành lại quyền nuôi con, từ 800 triệu lên 7 tỷ".

dumuc2
dumuc4
Tin nhắn lợi dụng vụ việc của Hằng Du Mục để lừa đảo

Theo đó, tài khoản tên Hằng Du Mục gửi cho người này 800 triệu để người này đầu tư và kiếm được 7 tỷ - số tiền giúp nữ TikToker giành lại quyền nuôi con. Tài khoản này cũng liên tục cập nhật tình hình của Hằng Du Mục hiện tại với những thông tin "giật tít" như cô đang không ổn, thấy hối hận vì lấy phải người chồng tệ bạc, Tôn Bằng đòi 7 tỷ mới chịu nhường quyền nuôi con,...

Tuy nhiên, sau quá trình xác minh thì tài khoản Hằng Du Mục trên là giả. Tài khoản này thậm chí còn liên tục đưa tin sai sự thật và muốn lợi dụng sự thương cảm của cư dân mạng để lừa tiền. Chưa kể, việc Hằng Du Mục phải chạy vạy khắp nơi để vay 7 tỷ là vô cùng bất hợp lý vì khả năng tài chính của cô vượt xa số tiền này rất nhiều. 

Vì sự việc của Hằng Du Mục đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng nên kẻ xấu đã lợi dụng để lừa đảo những cá nhân nhẹ dạ cả tin. Do đó, chúng ta cần tỉnh táo và xác minh mọi thông tin để tránh rơi vào bẫy của kẻ xấu.