Tổng thống Donald Trump nói về màn 'đáp trả' thuế quan cực gắt của Trung Quốc: 'Tôi không vội'
Trước động thái đáp trả của Trung Quốc, ông Trump tỏ ra không vội vàng mà tự tin mọi chuyện sẽ 'ổn' dù đối thủ của mình là Trung Quốc hay bất cứ nước nào.
Vào ngày 1/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức đặt bút ký sắc lệnh áp thuế quan 25% lên hàng hóa Canada và Mexico và 10% lên hàng hóa Trung Quốc. Trong khi ông Trump tạm hoãn áp thuế quan với Canada và Mexico 1 tháng thì mức thuế quan mới với Trung Quốc đã chính thức có hiệu lực vào lúc 0h01 sáng ngày 4/2 theo giờ Mỹ.
Để đáp trả, Trung Quốc gần như ngay lập tức đưa ra tuyên bố sẽ áp thuế quan 15% lên than và khí hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ Mỹ, 10% đối với dầu thô, thiết bị nông nghiệp và một số loại ô tô của nước này, thời gian chính thức có hiệu lực là từ ngày 10/2. Bên cạnh đó, các nguyên liệu như tungsten, tellurium, ruthenium, molybdenum và các sản phẩm liên quan tới ruthenium sẽ bị kiểm soát xuất khẩu để "bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia".
Trước động thái cứng rắn của Trung Quốc, Reuters cho biết Tổng thống Donald Trump tỏ ra không vội trong việc xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai nước bằng cách nói chuyện với Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông tự tin tuyên bố: "Ổn thôi. Chúng ta sẽ làm rất tốt trước Trung Quốc và trước mọi nước khác". Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ "nói chuyện với Trung Quốc trong vòng 24 giờ" song sau đó vị Tổng thống này lại hoãn lại. "Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy vào thời điểm thích hợp. Tôi không vội", ông Trump nói.
Về kế hoạch điện đàm giữa Tổng thống Mỹ và Chủ tịch Trung Quốc sau khi "cuộc chiến" thuế quan nổ ra, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt tiết lộ với đài Fox Business Network rằng: "Chủ tịch Tập đã liên lạc với Tổng thống Trump để nói về vấn đề này, có thể là để bắt đầu một cuộc đàm phán. Vì vậy, chúng ta sẽ xem cuộc gọi đó diễn ra như thế nào".