Đời sống

Động thái ‘gắt’ của Hoa Kỳ với ngành thương mại Trung Quốc, các kiện hàng đang bị ‘đóng băng’

Liệu động thái căng thẳng này có liên quan đến việc Tổng thống Donald Trump áp thuế đối với Trung Quốc?

Theo Reuter đưa tin ngày 4/2, dịch vụ Bưu chính Hoa Kỳ sẽ tạm thời ngừng chấp nhận các bưu kiện đến từ Trung Quốc và Hồng Kông cho đến khi có thông báo mới, trang web của USPS cho biết.

Theo trang web, sự thay đổi có hiệu lực từ ngày 4 tháng 2 sẽ không ảnh hưởng đến lượng thư từ Trung Quốc và Hồng Kông.

USPS không bình luận ngay về việc liệu điều này có liên quan đến việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump thay đổi quyết định chấm dứt các chuyến hàng "không đáng kể" từ Trung Quốc và các quốc gia khác hay không.

76OZTXPPMNJHLLDW2BWG3VQ4QE_11zon

Việc ông Trump dừng áp dụng Mục 321 mức tối thiểu là một phần trong kế hoạch áp dụng mức thuế bổ sung 10% đối với Trung Quốc và mức thuế 25% đối với Canada và Mexico, vốn đã bị tạm dừng trong một tháng.

Trong báo cáo tháng 6 năm 2023, ủy ban quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc cho biết gần một nửa số bưu kiện được vận chuyển theo 'mức tối thiểu' đều đến từ Trung Quốc.

Cũng trong ngày hôm qua, Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump cho biết ông không vội nói chuyện với ông Tập Cận Bình để xoa dịu cuộc chiến thương mại mới giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới bùng nổ sau khi ông áp thuế 10% đối với tất cả hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Ngày 4/2, Trung Quốc đã áp thuế quan có mục tiêu đối với hàng nhập khẩu từ Hoa Kỳ và cảnh báo một số công ty, bao gồm cả Google, về khả năng trừng phạt, như một phản ứng thận trọng đối với mức thuế của ông Trump.

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt nói với các phóng viên rằng cuộc gọi giữa ông Trump và ông Tập vẫn cần được lên lịch. "Chủ tịch Tập đã liên lạc với Tổng thống Trump để nói về vấn đề này, có thể là để bắt đầu một cuộc đàm phán. Vì vậy, chúng ta hãy cùng xem cuộc gọi đó diễn ra như thế nào", ông Leavitt nói với Fox Business Network vào đầu ngày thứ Ba.