Netizen Việt sốc trước thông tin Kim Sae Ron còn nợ công ty cũ hơn 12 tỷ đồng nhưng không có cơ hội trả nợ
Sự qua đời đột ngột của Kim Sae Ron làm dấy lên nhiều nghi vấn, đặc biệt là nguyên nhân ra đi của nữ diễn viên sinh năm 2000.
Chiều 17/2, mạng xã hội Việt xôn xao trước thông tin cố diễn viên Kim Sae Ron vẫn nợ công ty quản lý cũ số tiền 700 triệu won (tương đương với khoảng 12,3 tỷ đồng). Theo truyền thông xứ kim chi, khi nữ diễn viên sinh năm 2000 vướng vào scandal say rượu lái xe, công ty quản lý cũ Gold Medalist đã đứng ra chi trả toàn bộ số tiền bồi thường và tiền phạt hợp đồng quảng cáo, phim ảnh... Cô cũng từng hứa sẽ trả lại tiền khi rời công ty.
Thế nhưng, việc trả nợ của Kim Sae Ron trở nên khó khăn khi nữ diễn viên bị dư luận phản ứng gay gắt, tiêu cực. Điều này không chỉ khiến cô nàng khó lòng trở lại làng giải trí mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần vốn yếu kém của cô. Mỹ nhân sinh năm 2000 thậm chí từng phải làm nhân viên bán thời gian ở quán cà phê, người đại diện và huấn luyện viên cho diễn viên thực tập. Tuy nhiên, những công việc này vẫn không thể giúp Kim Sae Ron trả hết được nợ.
Trước những thông tin trên, netizen Việt tỏ ra vô cùng xót xa trước vết trượt dài của Kim Sae Ron: "Chắc hẳn em ấy đã áp lực lắm"; "Làm việc từ bé mà không đủ tiền để trả nợ. Rốt cuộc gia đình của cô bé đã làm gì để em ấy phải đi đến bước đường cùng như vậy"; "May mắn gặp công ty cũ tử tế, vậy mà em ấy vẫn phải đi đến lựa chọn cực đoan. Đáng thương quá";...
Đến hiện tại vẫn chưa thể kết luận nguyên nhân chính xác khiến Kim Sae Ron qua đời. Cảnh sát Hàn Quốc mới đây đưa ra thông báo như sau: "Chúng tôi xem xét việc cố diễn viên Kim Sae Ron đã đưa ra lựa chọn cực đoan và dự định xử lý vụ án theo hướng này. Cho đến nay, vẫn chưa có bằng chứng nào về hoạt động tội phạm, bao gồm cả dấu hiệu xâm nhập từ bên ngoài. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng không tìm thấy thông tin gì về di chúc".