Thế giới

Kịch bản tồi tệ nào sẽ xảy ra với Ukraine khi Nga - Mỹ có thêm đàm phán?

Ukraine phải đối diện với nhiều nguy cơ khi Mỹ và Nga dự định sẽ có thêm đàm phán mới liên quan đến các điều kiện chấm dứt xung đột Nga - Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa qua đã tiết lộ rằng Nhà Trắng muốn tổ chức một cuộc họp khác với các nhà đàm phán Nga, liên quan đến các điều kiện chấm dứt xung đột ở Ukraine. Cụ thể, ông Rubio nhấn mạnh rằng cả Nga và Ukraine sẽ được đưa vào bàn đàm phán với Nga là người bắt đầu. Trong cuộc gặp tuần trước, phía Moscow cho biết nếu điều kiện phù hợp thì sẽ đồng ý. 

Nga - Mỹ sẽ sớm có thêm buổi đàm phán để chấm dứt xung đột tại Ukraine

Tuy nhiên, ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết rằng Washington và Moscow chưa thảo luận cụ thể về các điều kiện chấm dứt xung đột Nga - Ukraine nên tiến tới sẽ tổ chức thêm buổi đàm phán song phương. Tất nhiên, Mỹ cũng sẽ thảo luận với Ukraine về vấn đề tương tự. 

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và người đồng cấp Mỹ Marco Rubio tại cuộc gặp ngày 18/2 ở Riyadh, Saudi Arabia. (Nguồn: Bộ Ngoại giao Saudi Arabia)

Trước lập trường cân bằng được Mỹ đưa ra, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bày tỏ sự hoan nghênh vi điều đó cho thấy Mỹ đang thực sự muốn giải quyết xung đột Nga - Ukraine. Trái lại, Nga cho rằng phía châu Âu chưa có "dấu hiệu thể hiện sự cân bằng” như Mỹ. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định tới đây, châu Âu sẽ phải "hướng tới sự cân bằng hơn" sau khi Nga và Mỹ tiếp tục tiếp xúc. 

Ảnh minh họa 

Trên thực tế, quân đội Ukraine khó có thể trụ qua mùa hè năm nay nếu không có sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ. "Những lô vũ khí lớn được chính quyền cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden gửi đi hoặc đặt hàng trong những tháng gần đây sẽ đủ để cho phép người Ukraine tiếp tục chiến đấu ở mức độ hiện tại ít nhất đến giữa năm nay", tờ Wall Street Journal dẫn lời ông Celeste Wallander - cựu Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về an ninh quốc tế. Cố vấn cấp cao không được nêu tên của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận rằng việc Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự sẽ dẫn đến kịch bản tồi tệ nhất với nước này là phải tăng cường sản xuất vũ khí trong nước và phụ thuộc nhiều hơn vào châu Âu. Dù hiện tại, vũ khí quân sự tại Ukraine có 20% là do Mỹ cung cấp, 25% châu Âu cung cấp và 55% tự sản xuất song có nhiều loại vũ khí từ Mỹ không thể thay thế trong thời gian ngắn vì phía châu Âu không thể sản xuất đủ hoặc thậm chí là hoàn toàn không thể sản xuất được.