Đời sống

Ân ái với vô số 'nam sủng' nhưng Võ Tắc Thiên chưa bao giờ 'dính bầu', lý do là gì?

Ân ái với vô số 'nam sủng' nhưng Võ Tắc Thiên chưa bao giờ 'dính bầu', lý do là gì?

Người thì cho rằng Võ Tắc Thiên vô sinh, người lại cho rằng bà không muốn có thêm con cái, sự thật là gì khiến ai nấy đều vô cùng tò mò. 

Võ Tắc Thiên (624 – 705) là nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Điều đặc biệt là vị nữ hoàng này có hai đời chồng là hai cha con ruột Đường Thái Tông - Đường Cao Tông. Người chồng đầu lạnh nhạt với bà bao nhiêu thì người chồng thứ hai lại cưng chiều, sủng hạnh bà bấy nhiêu. 

Tranh vẽ Võ Tắc Thiên 

Sau khi Đường Cao Tông qua đời, Võ Tắc Thiên nắm cả thiên hạ trong tay, không thua kém bất cứ vị hoàng đế nào khi có cả hậu cung toàn "nam sủng" được tuyển chọn khắt khe. Những nam nhân này “muốn sắc có sắc, muốn tài có tài”, về cơ bản ai cũng là cực phẩm trong thiên hạ. Ân ái với vô số "nam sủng" nhưng Võ Tắc Thiên lại chưa bao giờ có con với họ, điều này khiến hậu thế vô cùng tò mò. 

Ảnh minh họa 

Có hai giả thuyết về nguyên nhân được đưa ra:

Đầu tiên là giả thuyết Võ Tắc Thiên không có khả năng sinh con vì vấn đề tuổi tác. Được biết, khi đăng cơ, bà đã ngoài 60 tuổi. Ở độ tuổi đó, việc mang thai gần như là không thể dù cho nữ hoàng ngoài 70 vẫn sủng hạnh "nam sủng" thường xuyên. 

Ảnh minh họa 

Giả thuyết thứ hai là Võ Tắc Thiên không muốn có con. Rõ ràng nếu đột nhiên mang thai thì công việc triều chính của bà sẽ bị trì hoãn, đời sống phong lưu cũng sẽ bị quần thần bàn tán, lấy làm lý do lật đổ bà. Chưa kể, nếu còn có thêm con nữa thì cuộc tranh giành ngai vàng sẽ lại thêm phần khốc liệt và phức tạp hơn. 

Dù có là nguyên do gì thì việc Võ Tắc Thiên không mang thai trong suốt quá trình làm hoàng đế là một trong những yếu tố giúp bà ngồi vững trên ngai vàng và nắm được quyền lực một cách bền vững.