Đời sống

4 người con của ông Vũ và bà Thảo đều tên 'Nguyên', ý nghĩa đằng sau sâu xa đến mức nào?

4 người con của ông Vũ và bà Thảo đều tên 'Nguyên', ý nghĩa đằng sau sâu xa đến mức nào?

Việc ông Vũ đặt cho cả 4 người con cùng 1 cái tên là điều khá hiếm, tuy nhiên lại chứa đựng ý nghĩa vô cùng sâu xa.

Trước khi bước vào cuộc ly hôn tốn nhiều giấy mực của báo chí vào năm 2019, ông Đặng Lê Nguyên Vũ - người sáng lập, chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nguyên, và vợ Lê Hoàng Diệp Thảo từng có cuộc hôn nhân êm ấm khiến bao người ngưỡng mộ. Cả hai kết hôn vào năm 1998, lần lượt có với nhau 4 người con đặt tên là Trung Nguyên, Bình Nguyên, Thảo Nguyên và Tây Nguyên. 

Ông Vũ bà Thảo và các con 

Điểm đặc biệt trong cách đặt tên các con của ông Vũ bà Thảo là cùng tên Nguyên, chỉ khác ở phần đệm. Ngoài việc gắn liền với thương hiệu kinh doanh của gia đình thì mỗi cái tên đều mang một ý nghĩa sâu sa. Cụ thể, Trung Nguyên - tên con trai cả - có nghĩa là trung phần, là miền trung Tây Nguyên, là cao nguyên rộng lớn. Ông Vũ từng lý giải: "Ai ở đó sẽ là bá chủ của thế giới". Cái tên này cũng gợi nhớ đến hành trình lập nghiệp của ông, từ chiếc máy cà phê rang xay và căn nhà nhỏ mà xây dựng lên một "đế chế" cà phê lớn nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại. 

Bà Thảo đi ăn cùng 2 cô con gái

Việc đặt tên các con giống nhau của ông Vũ được xem là khác biệt vì trong văn hóa Việt Nam từ thời xa xưa hiếm có ai lại đặt tên con cái trùng nhau. Cách dạy con của ông cũng có nhiều điểm độc lạ khi áp dụng kỷ luật như trong quân đội, rèn luyện từ chí hướng, cương trị cho đến việc luyện thân luyện xác. Trong một buổi phỏng vấn với Doanh nghiệp và Tiếp thị, ông từng nêu quan điểm rằng việc giáo dục các con cần chuẩn bị nền học vấn và điều kiện vật chất. Ông chủ cà phê Trung Nguyên cũng không quên nhắc các con về thời gian lập nghiệp đầy khó khăn của mình, dặn dò chúng dù có làm gì thì luôn có trí và lòng trắc ẩn. 

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tâm sự: "Tôi nói với chúng: 'Ba không có thời gian vật lý nhưng với con cái, quan trọng là mình cho nó nền tảng, cái chí. Sau nữa là sau này nhìn cuộc đời của ba, các con có thể tự hào về ba. Các con phải có trách nhiệm xã hội, chí lớn, vượt qua tập đoàn, vượt qua cái hiện hữu mà các con đang có. Ba đã tạo ra, còn các con phải vượt qua, phải có trách nhiệm. Giờ được nuôi dưỡng trong điều kiện xe đưa đón. Điều kiện của các con thì các con phải vượt qua, phải khổ luyện'".