Nhịp sống số

Những bí mật ít ai biết về tỉ phú từng 'ngày 7 đêm 3' với nữ hoàng Ngọc Trinh

Những bí mật ít ai biết về tỉ phú từng 'ngày 7 đêm 3' với nữ hoàng Ngọc Trinh

“80 cô gái đi qua cuộc đời” và 3 lần yêu

“Đã có trên 80 cô gái đi qua đời tôi, số lượng hơn thế nữa nhưng có được mấy lần yêu?”, ông trao đổi với VTC.

bí mật Hoàng Kiều

Năm 1975, Hoàng Kiều đã cùng gia đình di cư sang Los Angeles. “Cuộc sống lúc đó, một vợ, 5 con. Đứa lớn 7-8 tuổi, đứa bé mới 1 tuổi. Chúng tôi chỉ có chiếc xe gắn máy 50 phân khối là tài sản đáng giá”, ông từng chia sẻ. Thế nhưng khi ông đã có chút danh tiếng thì vợ chồng bỗng nhiên ly dị.

bí mật Hoàng Kiều

Theo chia sẻ của con dâu vị tỷ phú này, ông cũng từng kết hôn lần 2. Nhưng hiện  tại  cả 2 cũng đã đường ai nấy đi. Năm 2008, khi trả lời nhà báo Tạ Bích Loan của VTV1 trên chương trình Người đương thời về chuyện nhạy cảm như phụ tình hay bị tình phụ, ông Hoàng Kiều nói thẳng: “Không phải một mà là nhiều phụ nữ đã phụ tình tôi”

Khởi nghiệp từ cuối thập niên 80, thành lập 4 công ty với  nhiều lĩnh vực

Tỷ phú này bắt đầu sự nghiệp tại phòng thí nghiệm của Abbott (bang California, Mỹ). Năm 1989, ông thành lập Rare Antibody Antigen Supply (RAAS) và bắt đầu mua hàng loạt trung tâm huyết tương tại Mỹ.

bí mật Hoàng Kiều

Năm 1992, sau nhiều năm phân phối albumin (protein quan trọng nhất trong huyết thanh) nhập ngoại, ông thành lập Shanghai RAAS Blood Products. Hãng chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối các sản phẩm huyết học.

bí mật Hoàng Kiều

Hoàng Kiều còn lập hãng dinh dưỡng RAAS Nutritional năm 2013 với sản phẩm chính là sữa bột cho trẻ sơ sinh. Năm  2014,  ông nghiên cứu rượu vang đỏ và thành lập hãng sản xuất rượu tại thung lũng Napa (California, Mỹ) năm 2012. Hãng đã sản xuất khoảng 10.000 chai rượu, chủ yếu bán cho thị trường Trung Quốc và một số nước châu Á khác.

Ấp ủ ước mơ mang cuộc thi Hoa hậu Thế giới đến Nha Trang

Năm 2007, khi Miss World đến Trung Quốc và “lọt vào mắt xanh” ông Hoàng Kiều, vị đại gia này đã nghĩ tới chuyện đưa người đẹp thế giới về Việt Nam để tổ chức thi với mục đích từ thiện. Ông chi ra số tiền lên đến 500 triệu USD để mua đất, xây dựng các hạng mục công trình,.. treo băng-rôn loan báo về cuộc thi người đẹp này sẽ diễn ra tại cù lao Thới Sơn mà chưa được sự cho phép của  Chính phủ.

bí mật Hoàng Kiều

Chính vì vậy mà theo thông báo của Bộ VHTTDL, cuộc thi Hoa hậu thế giới 2010 vẫn được tiến hành ở Nha Trang chứ không dời về Tiền Giang như đề nghị của tỉnh Tiền Giang và ông Hoàng Kiều.

bí mật Hoàng Kiều

Và cho tới nay, nhiều người vẫn chỉ biết đến cái tên người đàn bà quyền lực của Tập đoàn Hoàng Cầu Trần Thị Hường là người đã đưa thành công cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ thế giới về Việt Nam năm 2010. Ít ai biết được rằng ông Hoàng Kiều chính là doanh nhân đầu tiên ấp ủ ước mơ mang cuộc thi Hoa hậu Thế giới đến Nha Trang.