Nhịp sống số

Người vợ bí ẩn của bầu Đức: Bị “hắt hủi” trong công ty, chưa từng lộ mặt trước truyền thông

Người vợ bí ẩn của bầu Đức: Bị “hắt hủi” trong công ty, chưa từng lộ mặt trước truyền thông

Bầu Đức là cái tên quá quen thuộc trong giới đại gia Việt Nam. Ông nắm trong tay Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, tiếng tăm còn vang xa khi có công làm nên lứa cầu thủ tài năng như Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn...

Bầu Đức hay lên báo phát biểu ý kiến, nhiều lời nói của ông làm mất lòng người khác. Vì thế mà có người cho rằng ông bầu này “ruột để ngoài da”, cái gì cũng phô bày ra. Tạm gác lại vấn đề đó thì dễ nhận ra rằng tuyệt nhiên bầu Đức chẳng bao giờ nhắc đến gia đình mình. Vậy vợ và con ông ở đâu, làm gì, sống ra sao?

bầu đức

Bầu Đức có 3 người con là Đoàn Hoàng Anh, Đoàn Hoàng Nam và Đoàn Hoàng Nam Anh. Cả ba đều đang học tập và làm việc ở Singapore. Hoàng Anh – con gái đầu của đại gia này hiện đang làm ở một ngân hàng nước ngoài. Hai người con còn lại cũng chuyển đến Sing học từ năm 5 tuổi và 2 tuổi. Bầu Đức cho biết, ông muốn con học ở nước ngoài vì môi trường giáo dục tốt và biết tự lập. Ở Việt Nam, chúng sống với mác con nhà đại gia, nhưng ở Sing thì mọi chuyện khác hẳn, nơi đó kỷ luật hơn mà cũng không quá xa Việt Nam.

Để tiện chăm sóc con cái nên vợ của bầu Đức – bà Ngọc Bích cũng sang Singapore ở. Vậy nên chẳng mấy khi vị phu nhân này xuất hiện trước truyền thông và công chúng. Tất cả mọi chuyện của con cái đều do một tay vợ bầu Đức cáng đáng, lo toàn.

Bầu Đức từng kể, có thời gian thấy mình mệt mỏi, tiều tụy, vợ ông đã khuyên nên nghỉ việc. Thế nhưng bầu Đức lại “xin” vợ cho được làm thêm vài năm nữa. Bà Ngọc Bích trong mắt chồng là người tần tảo, chịu khó và biết hy sinh mọi thứ cho gia đình.

Tuy nhiên, nếu như các thành viên trong gia đình bầu Đức đều sở hữu cổ phần tại HAGL thì bà Ngọc Bích lại không hề có gì. Cụ thể, theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG), bầu Đức – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn sở hữu số cổ phần lớn nhất (311.605.030, chiếm 43,39%).

bầu đức

Người đứng thứ 2 là ông Đoàn Nguyên Thu (em ruột của bầu Đức) là thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc HAGL với 5.80.416 cổ phiếu, tức 0,82% vốn điều lệ.

Những thành viên còn lại nắm giữ cổ phần ở HAGL là mẹ và các em ruột của bầu Đức. Bà Nguyễn Thị Thơm - mẹ bầu Đức nắm 136.705 cổ phần, chiếm 0,02%. Ông Đoàn Nguyên Ngôn nắm 18.726 cổ phần, bà Đoàn Thị Nguyên Vinh chiếm 13.375 cổ phần, bà Đoàn Thị Nguyên Xuân giữ 139.630 cổ phần, bà Đoàn Thị Nguyên Thảo có 182.094 cổ phần, cuối cùng là bà Đoàn Thị Nguyên Nguyên nắm 133.532 cổ phần.

Điều khiến nhiều người bất ngờ chính là vợ của bầu Đức – bà Hoàng Thị Ngọc Bích không hề sở hữu cổ phần nào ở tập đoàn này.

bầu đức

Dẫu vậy, nhiều người cho rằng việc này không ảnh hưởng gì đến tình cảm của vợ chồng bầu Đức. Có lẽ những gì mà ông bầu của HAGL dành cho vợ mình còn nhiều hơn cả số cổ phần ở tập đoàn. Để bầu Đức được thành công như ngày hôm nay, chắc hẳn bà Ngọc Bích chính là điểm tựa tinh thần và hậu phương vững chắc nhất cho ông.

 

Chiêm ngưỡng lò đào tạo bóng đá hàng đầu khu vực của tỷ phú Phạm Nhật Vượng

(Techz.vn) – Với cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ chất lượng, đây được đánh giá là lò đào tạo bóng đá hàng đầu khu vực.