Đời sống

Lý giải nguyên nhân ngôi làng có hơn nửa dân số bị câm điếc, gây khó hiểu cho giới y học

Những thông tin xoay quanh tình trạng một ngôi làng có hơn nửa dân số bị câm điếc vẫn luôn khiến nhiều người không khỏi tò mò.

Ngôi làng Gokova cách thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ 720 km nhận được nhiều sự quan tâm của giới y học khi có 120 cư dân nhưng hơn nửa bị câm, điếc bẩm sinh.

Ly-giai-nguyen-nhan-ngoi-lang-co-hon-nua-dan-so-bi-cam-diec-gay-kho-hieu-cho-gioi-y-khoa

Theo thông tin từ trưởng làng Eyup Tozn, 120 cư dân đã học cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu để giao tiếp. Đến này, trong làng gần như không có ai khỏe mạnh hoàn toàn.

Bà Sati Tozun, người dân ở đây cho biết, hiện gia đình có bốn người con khuyết tật, ba đứa cháu cũng bị điếc và câm. Trong họ hàng, chị dâu bà cũng có con khuyết tật. Đối với bà, nơi đây “hoàn toàn là người khuyết tật”.

Ly-giai-nguyen-nhan-ngoi-lang-co-hon-nua-dan-so-bi-cam-diec-gay-kho-hieu-cho-gioi-y-khoa-1

Đến nay, nguyên nhân khiến hơn nửa dân số bị câm điếc vẫn chưa được xác định. Một số người dân sinh sống ở làng Gokova cho rằng, nơi đây có tỷ lệ người khuyết tật cao là có thể do hôn nhân cận huyết trong khu vực, nơi ít người lạ xuất hiện.

Tuy nhiên, một số người lại nghi ngờ ô nhiễm nguồn nước qua nhiều thế hệ có ảnh hưởng không nhớ đến sức khỏe. Bởi từ lâu, sắt, asen và ô nhiễm hóa chất trong chất thải công nghiệp đã được cho là có liên quan đến chứng điếc.

Trước những nhận định trên, trưởng làng Tozn nghiêng về giả thuyết nguồn nước ô nhiễm hơn hôn nhân cận huyết. Ông Rahmi Cizin, người dân sinh sống ở Gokova cũng lưu ý dân làng không được tiếp cận với nước sạch và tỷ lệ khuyết tật rất cao, tất cả đều cần được chăm sóc.

Ly-giai-nguyen-nhan-ngoi-lang-co-hon-nua-dan-so-bi-cam-diec-gay-kho-hieu-cho-gioi-y-khoa-4

Tương tự làng Gokova, Dhadkaie - một ngôi làng hẻo lánh ở Kashmir (Ấn Độ) cũng được đánh giá là có tỷ lệ người bị điếc bẩm sinh cao nhất thế giới với khoảng 2.800 cư dân.

Thông thường, người dân ở Dhadkaie sẽ gõ trống khi trẻ mới sinh để kiểm tra phản ứng với âm thanh. Trường hợp đứa trẻ không khóc hoặc không phản ứng, họ sẽ biết chúng bị điếc. 

Theo các bác sĩ, tình trạng này là do nhiều thế hệ sinh sống ở Dhadkaie kết hôn cận huyết. Dựa vào số liệu chính phủ, ít nhất 83 người, chủ yếu là phụ nữ, chịu ảnh hưởng bởi một gen lỗi, tác động đến 55 gia đình trong làng.

Chia sẻ với tờ The Telegraph năm 2022, ông Muhammad Haneef - trưởng làng Dhadkaie chia sẻ rằng, sự ra đời của một đứa trẻ thường là niềm vui, nhưng ở đây lại mang đến nỗi lo lắng về việc trẻ có bị điếc hay không. 

Đồng thời, ông Muhammad Haneef cũng bày tỏ sự đau đớn khi hầu hết mọi người trong gia đình đều không thể nói, tạo nên một sự im lặng “giết chết” họ.