Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa hôm thứ 5 ngày 31/12 nhằm tổng kết cho một năm 2015 đầy thăng trầm của các thương hiệu đình đám, trong đó, đáng chú ý nhất chính là Apple. Đây cũng là năm cổ phiếu của hãng giảm kỷ lục hay nói một cách chính xác hơn, đây là lần giảm đầu tiên trong một năm tài chính của Apple kể từ thời điểm năm 2008.
Trước đó, vào năm 2008, Apple iPhone 3G đã gặp phải một đối thủ sừng sỏ đến từ BlackBerry, Storm 9530 và cổ phiếu của hãng đã giảm mạnh. Apple “chốt sổ” năm 2015 với giá trị cổ phiếu đạt 105,26USD, giảm 4,64% so với thời điểm đầu năm, sụt 57 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.
Giá trị cổ phiếu của Apple giảm trong năm 2015. Ảnh: Internet
Giá trị cổ phiếu cao nhất mà Apple đạt được rơi vào tháng 4 năm ngoái khi giá trị lên tới 134,54% nếu so với thời điểm cuối năm, hãng đã sụt giảm gần 21,76%.
Mặc dù giá trị cổ phiếu giảm, song, Apple có quyền tự hào khi họ gia tăng được chỉ số quan trọng bậc nhất Dow Jones Industrial Average. Đây là chỉ số cao nhất của phố Wall, bao gồm cố phiếu của 30 nhà sản xuất đại diện cho nước Mỹ.
Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm về cổ phiếu là do các chuỗi cung ứng không đảm bảo tiến độ cũng như số lượng yêu cầu của Apple. Điều này dẫn đến doanh số bán hàng kỳ nghỉ lễ vừa qua của Apple không được như ý muốn. Song, có nguồn tin khác khẳng định, việc Foxconn giảm sản lượng là do chính Apple khi lượng cầu giảm đi khá nhiều, giảm thiểu thiệt hại không đáng có.
Nếu xét cả một chặng đường dài, sự suy giảm trong năm 2015 vốn chỉ là một vết gợn nhỏ. Ngày mà Apple đưa cổ phiếu ra thị trường với giá 16,23 USD đã quá xa và giờ đây, số tiền để mua được 1 cổ phiếu đã tăng gấp 6,5 lần. Một kỷ lục!