Thế giới

Nga khẳng định sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine, muốn đạt mục tiêu thông qua ngoại giao

Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết nước này sẵn sàng đàm phán hòa bình về xung đột ở Ukraine và muốn đạt được các mục tiêu thông qua ngoại giao.

Ngày 11/3, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: “Nga cởi mở với các nỗ lực hòa bình, giải quyết hòa bình vấn đề Ukraine. Chúng tôi thực sự muốn đạt được mục tiêu của mình thông qua các biện pháp hòa bình và ngoại giao”.  

“Nếu hôm nay và ngày mai cho thấy Ukraine đã sẵn sàng đàm phán, thì đó sẽ là một câu chuyện khác”, ông Peskov nói thêm.

Screenshot 2025-03-12 120128
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Tass

Ông Peskov đồng thời bác bỏ cáo buộc cho rằng Nga đưa ra những yêu cầu cao nhất để giải quyết xung đột Ukraine.

Screenshot 2025-03-12 120410
Nga khép chặt vòng vây với lực lượng Ukraine ở Kursk. Ảnh: Tass

Một quan chức của Nga đã lên tiếng phủ nhận về bài báo của Bloomberg, cáo buộc nước này không nghiêm túc về các cuộc đàm phán về Ukraine. Ông tuyên bố ngắn gọn: "Điều này không đúng".

Trước đó, ngày 11/3, cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Ukraine đã diễn ra ở Jeddah, Ả rập Xê út. Phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio và Cố vấn an ninh quốc gia Mike Watlz dẫn đầu. Phía Ukraine gồm Cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông Andrey Yermak, Ngoại trưởng Andrey Sybiga và Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov.

Screenshot 2025-03-12 120223
Từ trái sang: Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mike Waltz, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak, Ngoại trưởng UKraine Andrii Sybiha và Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov chụp ảnh chung ngày 11-3 sau cuộc đàm phán tại Jeddah, Ả rập Xê út. Ảnh: AFP

Sau cuộc gặp, hai bên ra tuyên bố chung thông báo Mỹ sẽ khôi phục chia sẻ thông tin tình báo và nối lại viện trợ cho Ukraine. Trong khi đó, Kiev sẽ chấp nhận đề xuất ngừng bắn tạm thời kéo dài 30 ngày. Mỹ sẽ thuyết phục Nga đưa ra cam kết tương tự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông có thể sẽ trao đổi với người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngay trong tuần này về kế hoạch ngừng bắn mà Ukraine và Mỹ soạn thảo.

Trước đó, lãnh đạo Nhà Trắng cho biết ông đã nhận được “tín hiệu mạnh mẽ” từ Nga rằng nước này “sẵn sàng cho hòa bình”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 11/3 thông báo các quan chức Nga và Mỹ có thể liên lạc với nhau trong vài ngày tới.

"Chúng tôi không loại trừ khả năng liên lạc với các đại diện của Mỹ trong vài ngày tới", bà Zakharova nói.