Những điều kiện Nga đưa ra để đạt thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine có phạm vi rộng và tương tự các điều kiện mà Nga đã đề xuất với Ukraine, Mỹ và NATO trước đây, Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết.
Ngày 13/3, hãng tin Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết Nga đã trao cho Mỹ một danh sách gồm các điều kiện để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột với Ukraine, đồng thời thiết lập lại quan hệ với Washington.
Hiện chưa rõ Nga đã đưa ra những nội dung nào vào danh sách hoặc liệu nước này có sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine trước khi danh sách của họ được chấp nhận hay không.
Theo các nguồn thạo tin, quan chức Nga và Mỹ đã thảo luận về điều kiện chấm dứt xung đột trong các cuộc trao đổi trực tiếp và trực tuyến suốt 3 tuần qua.

Các nguồn tin mô tả những điều kiện có phạm vi rộng và tương tự các điều kiện mà Nga đã đề xuất với Ukraine, Mỹ và NATO trước đây.
Những điều kiện do Nga đưa ra trước đây bao gồm Ukraine không gia nhập NATO, không triển khai quân đội nước ngoài ở Ukraine và công nhận bán đảo Crimea cũng như 4 tỉnh ở Ukraine mà Nga đã sáp nhập là các vùng lãnh thổ của Nga.
Trong những năm gần đây, Nga cũng yêu cầu Mỹ và NATO giải quyết "các nguyên nhân gốc rễ" của cuộc chiến, bao gồm cả việc NATO mở rộng về phía đông.
Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chờ phản hồi từ Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc liệu ông có đồng ý lệnh ngừng bắn 30 ngày do Washington và Kiev đề xuất hay không.
Ông Putin vẫn chưa đưa ra một cam kết chắc chắn nào về thỏa thuận ngừng bắn, trong khi đó các chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa được hoàn thiện.


Một số quan chức, nhà lập pháp và chuyên gia Mỹ e ngại rằng Nga sẽ tranh thủ lệnh ngừng bắn để tăng cường nỗ lực chia rẽ Mỹ, Ukraine và châu Âu, đồng thời gây khó khăn cho các cuộc đàm phán.
Ngày 12/3, Điện Kremlin tuyên bố Nga cần được Mỹ thông báo tóm tắt về kết quả cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Ả rập Xê út trước khi đưa ra bình luận về việc liệu Moscow có chấp nhận đề xuất ngừng bắn hay không.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, các cuộc tiếp xúc với phía Mỹ đã được lên kế hoạch trong những ngày tới, "trong thời gian đó Nga hy vọng sẽ nhận được thông tin đầy đủ".
Ông không loại trừ khả năng có một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Cuộc điện đàm này có thể được tổ chức rất nhanh nếu cần thiết.
Giới chuyên gia nhận định, Nga đang tìm cách đảm bảo kết quả thuận lợi nhất cho họ để củng cố vị thế của Điện Kremlin trước khi bắt đầu đàm phán.