Cô gái 21 tuổi suy thận giai đoạn cuối và mắc loạt ‘bệnh người già’, bác sĩ cảnh báo thói quen sinh hoạt ở người trẻ
Cô gái 21 tuổi cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng chảy máu miệng không cầm được, xét nghiệm phát hiện mắc phải nhiều bệnh nguy hiểm như suy thận, đái tháo đường, rối loạn đông máu, thiếu máu.
Báo điện tử VnExpress đưa tin, Bệnh viện Nội tiết Trung ương vừa tiếp nhận trường hợp bệnh nhân B.Q.H. (21 tuổi, quê Nam Định) vào cấp cứu vì chảy máu miệng không cầm được.
Được biết, trong suốt 6 tháng qua, H. đã giảm 20 kg, thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, hoa mắt, ăn uống kém nhưng không đi khám bệnh. Khi tình trạng trở nặng, cô đến bệnh viện khám và được xác định mắc bệnh thận giai đoạn cuối, tăng huyết áp và đái tháo đường type 2, rối loạn đông máu, thiếu máu nặng.

Cụ thể, theo kết quả xét nghiệm, chỉ số đánh giá chức năng thận cho thấy mức độ nghiêm trọng: ure máu tăng cao (66.9 mmol/L - vượt xa ngưỡng bình thường 2.5-6.4 mmol/L), creatinine tăng hàng chục lần (3.449 µmol/L trong khi ngưỡng bình thường 53-97 µmol/L). Các chỉ số này phản ánh bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối cần lọc máu chu kỳ để duy trì cuộc sống.
Công thức máu còn cho thấy chỉ số hồng cầu thấp, tức bệnh nhân đang bị thiếu máu rất nặng. Tuy nhiên, do thiếu máu mạn tính tiến triển thầm lặng, cơ thể bệnh nhân đã dần thích nghi khiến các triệu chứng không rõ ràng cho đến khi trở nên nghiêm trọng.
Theo ThS.BS. Trịnh Quang Đoan, khoa Thận tiết niệu, những chỉ số này phản ánh cơ thể bệnh nhân đã bị tổn thương lâu dài, hậu quả của việc bỏ qua sức khỏe bản thân. Nếu cô gái khám sức khỏe định kỳ sớm phát hiện các bệnh lý này có thể đã được điều trị kịp thời, tránh tiến triển nặng nề như vậy. Hiện tại, bệnh nhân được điều trị theo phác đồ giải quyết các vấn đề về thiếu máu, suy thận và bệnh nền.
Các bệnh lý mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp, suy thận hay thiếu máu có thể âm thầm phát triển mà không có triệu chứng rõ ràng, cho đến khi phát hiện thì quá muộn.

Bác sĩ khuyến cáo mọi người cần khám sức khỏe định kỳ 6 tháng hoặc 1 năm 1 lần ngay cả khi cảm thấy khỏe mạnh, là cách tốt nhất để phát hiện sớm và phòng ngừa các bệnh lý nguy hiểm. Để phòng ngừa, giới trẻ cần có lối sống lành mạnh, tăng cường vận động và dinh dưỡng cân bằng, giữ cân nặng hợp lý. Người trẻ không nên chủ quan, nghĩ bệnh lý chỉ xuất hiện ở người lớn tuổi mà bỏ qua các dấu hiệu, khiến bệnh biến chứng nặng, không thể can thiệp.