Thế giới

Vì sao Nga muốn loại đặc phái viên chủ chốt của ông Trump khỏi bàn đàm phán về Ukraine?

Các quan chức Nga đã trao đổi với phía Mỹ rằng họ không muốn đặc phái viên của ông Trump tham gia vào các cuộc thảo luận cấp cao nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ và một nguồn tin khác am hiểu vấn đề.

Trong những tuần gần đây, ông Keith Kellogg, đặc phái viên của Tổng thống Mỹ về Nga - Ukraine, đã vắng mặt tại một số cuộc thảo luận quan trọng, bao gồm cuộc gặp giữa Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz và Ngoại trưởng Marco Rubio với phái đoàn Ukraine tại Ả Rập Xê Út hôm 11/3. Ông cũng không có mặt tại cuộc họp cấp cao với phía Nga ở Ả Rập Xê Út hồi tháng 2.

Screenshot 2025-03-14 215642
Ông Keith Kellogg - Đặc phái viên của ông Trump về vấn đề Nga - Ukraine. Ảnh: Reuters

Hiện chưa rõ việc vắng mặt của ông Kellogg có liên quan đến yêu cầu từ phía Nga hay không, cũng như thời điểm yêu cầu này được đưa ra.

Một quan chức Mỹ cho biết Washington không chấp nhận yêu cầu của Moscow, nhấn mạnh rằng Đặc phái viên Kellogg đã cử một quan chức cấp cao trong nhóm của mình là ông Eli Rosner tham dự cuộc họp mới nhất tại Ả Rập Xê Út.

Đại sứ quán Nga tại Washington chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông James Hewitt, khẳng định ông Kellogg đang đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực chấm dứt xung đột Ukraine.

“Tổng thống Trump đã tận dụng tài năng của nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền để hỗ trợ đưa cuộc chiến ở Ukraine đến một giải pháp hòa bình”, ông Hewitt tuyên bố tối 13/3.

Cuộc chiến mở rộng của Nga tại Ukraine từ tháng 2/2022 đã khiến hàng trăm nghìn người thiệt mạng và bị thương, hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, nhiều thị trấn bị tàn phá và đẩy quan hệ Moscow - phương Tây vào cuộc đối đầu căng thẳng nhất trong nhiều thập kỷ.

Tuần này, Mỹ và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn 30 ngày về mặt nguyên tắc trong cuộc họp tại Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, hôm 13/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng đề xuất này cần được xem xét lại một cách nghiêm túc.

Screenshot 2025-03-14 215907
Cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ do Ngoại trưởng Marco Rubio (thứ 2, trái) dẫn đầu và phái đoàn Ukraine do ông Andriy Yermak (phải), Trợ lý cấp cao của Tổng thống Volodymyr Zelensky dẫn đầu, tại Jeddah ngày 11/3/2025. Ảnh: AA/TTXVN

Theo NBC News, yêu cầu của Điện Kremlin về việc loại trừ đặc phái viên Keith Kellogg khỏi đàm phán xuất hiện trong bối cảnh một số cựu quan chức cấp cao của Nga cho rằng ông quá thiên vị Kiev.

Ông Kellogg, một trung tướng đã nghỉ hưu, đôi khi có quan điểm chỉ trích mạnh mẽ hơn về các hành động của Nga tại Ukraine so với một số quan chức khác trong chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Điển hình, ông từng công khai lên án cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào các khu dân cư Ukraine dịp Giáng sinh.

“Giáng sinh đáng lẽ phải là thời điểm của hòa bình, nhưng Ukraine lại bị tấn công tàn bạo ngay trong ngày này. Việc tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV vào ngày giáng sinh là sai trái”, ông Kellogg viết trên mạng xã hội X hôm 25/12.

Screenshot 2025-03-14 220111
Xung đột Nga - Ukraine. Ảnh: CNN

Bất chấp những chỉ trích từ phía Nga, ông Keith Kellogg vẫn kiên định bảo vệ các quan điểm của ông Trump về cuộc chiến Ukraine, bao gồm cả quyết định gần đây về việc tạm dừng một số hoạt động chia sẻ tình báo với Kiev.

Ông Kellogg từng giữ chức Chánh văn phòng Hội đồng An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ Tổng thống đầu tiên của ông Trump (2017-2021), đồng thời là cố vấn an ninh quốc gia cho Phó Tổng thống khi đó là ông Mike Pence.

Theo Reuters