Ông Trump hôm 7/3 đã nêu khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt quy mô lớn đối với Nga, chỉ vài ngày sau khi tạm dừng viện trợ quân sự và hỗ trợ tình báo cho Ukraine. Ông kêu gọi cả hai nước nhanh chóng đàm phán một thỏa thuận hòa bình.
Lời đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt ngân hàng và thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump được đưa ra sau khi Reuters đưa tin hôm 3/3 rằng Nhà Trắng đang xem xét khả năng nới lỏng trừng phạt Nga nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột và cải thiện quan hệ ngoại giao, kinh tế với Moscow.

"Dựa trên thực tế rằng Nga 'dội bão' xuống Ukraine trên chiến trường, tôi đang cân nhắc nghiêm túc việc áp đặt các biện pháp trừng phạt ngân hàng quy mô lớn, trừng phạt kinh tế và thuế quan đối với Nga cho đến khi đạt được Lệnh Ngừng bắn và THỎA THUẬN HÒA BÌNH CUỐI CÙNG", ông Trump viết trên mạng xã hội của mình.
"Gửi Nga và Ukraine, hãy ngồi vào bàn đàm phán ngay bây giờ, trước khi quá muộn. Cảm ơn!!!", ông nhấn mạnh.
Lực lượng Nga đã gần như bao vây hàng nghìn binh sĩ Ukraine, những người tiến vào khu vực Kursk của Nga vào mùa hè năm ngoái trong một cuộc tấn công bất ngờ, mà Kiev hy vọng sẽ giúp họ có lợi thế trong đàm phán hòa bình với Moscow.

Tuy nhiên, ông Trump, người kể từ khi nhậm chức vào tháng 1 đã kéo Mỹ xích lại gần Moscow trong khi liên tục chỉ trích Kiev, sau đó lại đưa ra một quan điểm hòa dịu hơn về Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông cho rằng nhà lãnh đạo Nga thực sự mong muốn hòa bình.
"Tôi nghĩ ông ấy muốn dừng lại và giải quyết vấn đề này. Và tôi nghĩ ông ấy đang tấn công họ mạnh hơn, mạnh hơn so với trước đây. Và có lẽ bất kỳ ai ở vị trí đó cũng sẽ làm như vậy vào lúc này", ông Trump phát biểu về chiến dịch quân sự của ông Putin. "Tôi thấy khó làm việc với Ukraine hơn", ông nói thêm.
Tình hình của Ukraine tại Kursk đã xấu đi nghiêm trọng trong 3 ngày qua, theo dữ liệu từ các bản đồ nguồn mở. Đợt phản công của Nga đã gần như chia cắt lực lượng Ukraine làm đôi và cô lập nhóm quân chủ lực khỏi các tuyến tiếp tế chính.

"Tình hình (của Ukraine tại Kursk) đang rất tệ", ông Pasi Paroinen, nhà phân tích quân sự thuộc Black Bird Group có trụ sở tại Phần Lan, nói với Reuters.
Trong khi đó, quân đội Nga đã tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt của Ukraine trong đêm, đánh dấu đợt tập kích tên lửa lớn đầu tiên kể từ khi Mỹ tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Kiev.
Theo giới chức Ukraine, vụ tấn công đã khiến 10 người, bao gồm một trẻ em, bị thương.
Theo Reuters