Thế giới

Thủ tướng mới của Đức cảnh báo NATO đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, Tổng thống Trump bị chỉ trích vì ‘thờ ơ’ với châu Âu

Theo Telegraph, ông Friedrich Merz, 69 tuổi, lãnh đạo Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) trung hữu, gần đây đã đưa ra những bình luận mạnh mẽ về tình hình an ninh của châu Âu. Ông cảnh báo rằng châu Âu có thể sẽ phải nhanh chóng xây dựng khả năng phòng thủ độc lập.

 

Sau khi kết quả bầu cử sơ bộ và các cuộc thăm dò cho thấy ông Merz giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm tại Đức, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng ca ngợi kết quả này, gọi đây là "một ngày tuyệt vời cho cả Đức và Mỹ". Tuy nhiên, Thủ tướng tương lai của Đức lại tỏ ra lo ngại rằng liên minh 80 năm giữa châu Âu và Mỹ có thể đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Ông Merz cũng chỉ trích ông Trump vì "thờ ơ" với châu Âu.

 

Friedrich Merz q1 (1)

Ông Friedrich Merz. Ảnh: Reuters

Ngoài ra, lãnh đạo CDU cũng lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Trump, so sánh chiến thuật của Tổng thống Mỹ với những động thái của Nga, sau khi tỷ phú Elon Musk công khai ủng hộ đảng cực hữu AfD trong cuộc bầu cử ở Đức.

 

Ông Merz phát biểu: "Ưu tiên hàng đầu của tôi là nhanh chóng củng cố châu Âu, để chúng ta có thể từng bước trở nên độc lập hơn với Mỹ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải nói điều này trên truyền hình. Tuy nhiên, sau tuyên bố của ông Trump tuần trước, rõ ràng là một bộ phận người Mỹ, đặc biệt là chính quyền hiện tại, dường như thờ ơ với số phận của châu Âu"

 

Ông Merz cũng bày tỏ sự lo ngại: "Tôi rất tò mò không biết chúng ta sẽ tiến vào hội nghị thượng đỉnh NATO vào cuối tháng 6 như thế nào. Liệu chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về NATO theo hình thức hiện tại hay chúng ta sẽ phải đẩy mạnh việc thiết lập khả năng phòng thủ châu Âu sớm hơn"?

 

Friedrich Merz 2 (1)
Sau khi kết quả bầu cử sơ bộ và các cuộc thăm dò cho thấy ông Merz giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sớm tại Đức. Ảnh: Reuters

Ông Merz cho biết thêm rằng, nếu ông lên nắm quyền, ông sẽ đàm phán với hai cường quốc hạt nhân của châu Âu, là Anh và Pháp, về việc bảo vệ Đức bằng vũ khí hạt nhân, trong trường hợp Tổng thống Mỹ rút lại sự bảo vệ đối với châu Âu và làm suy yếu NATO.