Nhịp sống số

Ứng dụng ghép đôi 'nở rộ' tại quốc gia Hồi giáo: Con số đăng ký sử dụng gây choáng!

Ứng dụng ghép đôi 'nở rộ' tại quốc gia Hồi giáo: Con số đăng ký sử dụng gây choáng!

Trào lưu ứng dụng mai mối, ghép đôi đang được đón nhận rộng rãi tại quốc gia này.

Thông thường, hôn nhân ở Pakistan được sắp xếp bởi cha mẹ, những người tìm kiếm sự kết hợp phù hợp cho con cái của họ. Tuy nhiên hiện nay, các ứng dụng hẹn hò xuất hiện và tạo điều kiện, cơ hội cho các cặp đôi gặp gỡ và tìm hiểu đối phương trước khi tiến đến hôn nhân chính thức.

Những ứng dụng trực tuyến “Halal”, theo tiếng Arab là "cho phép", thu hút sự chú ý mạnh mẽ trong bối cảnh việc hẹn hò vẫn bị coi là điều cấm kỵ ở quốc gia Hồi giáo này.

Tại Pakistan, ứng dụng hẹn hò xuất hiện và được nhiều người đón nhận

Ứng dụng "ghép đôi tình yêu" đang được đón nhận rộng rãi tại quốc gia Nam Á nhờ có tính năng giám sát, cho phép phụ huynh hoặc người giám hộ theo dõi sát sao các cuộc trò chuyện giữa đôi bên. Tính năng này giúp giảm bớt nỗi lo lắng của cha mẹ về việc con cái họ giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội bằng cách cho phép thành viên gia đình nhận được nội dung các đoạn hội thoại trên ứng dụng.

Theo công ty cung cấp dịch vụ mai mối hôn nhân, khoảng 1,2 triệu người Pakistan đã đăng ký sử dụng ứng dụng “se duyên” kể từ khi ra mắt vào năm ngoái với chiến dịch quảng cáo tại các thành phố lớn. Trong đó có đến 15.000 người đã kết hôn. Những ứng dụng tự gắn mác “tiêu chuẩn Hồi giáo” có chức năng hỗ trợ người dùng làm mờ ảnh đại diện để bảo đảm quyền riêng tư.

Khoảng 1,2 triệu người Pakistan đã đăng ký sử dụng ứng dụng này

Tại đất nước này, vệc sử dụng các ứng dụng hẹn hò như Tinder... vẫn bị coi là hành động sai trái, do đó một bộ phận lớn người dân vẫn còn e ngại về việc sử dụng các ứng dụng hẹn hò mới mẻ này.